Các tỉnh bị mưa lũ đề nghị hỗ trợ 100 tỷ đồng

Chiều 6/1, các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua đề nghị được hỗ trợ trên 100 tỷ đồng cùng gần 10.000 tấn lúa giống và gạo cứu đói cho dân; trong đó, tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ 40 tỷ đồng, 600 tấn lúa giống và 2.000 tấn gạo.

Chiều 6/1, các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua đề nghị được hỗ trợ trên 100 tỷ đồng cùng gần 10.000 tấn lúa giống và gạo cứu đói cho dân; trong đó, tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ 40 tỷ đồng, 600 tấn lúa giống và 2.000 tấn gạo.

Đáng lo ngại, hiện nay 1 số tỉnh như Quảng Ngãi, Quảng Bình có nhiều tuyến đường bị ngập gây ách tắc giao thông khó khăn cho việc cứu trợ. Tỉnh Quảng Bình trời vẫn tiếp tục mưa, do đó diện tích lúa, hoa màu bị ngập có thể tăng lên.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, trong những ngày qua, mưa lũ đã làm 6 người chết và 3 người mất tích. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 5.000 căn nhà bị ngập, hư hỏng; mất trắng và ngập gần 100.000 ha lúa, hoa màu; chìm 16 tàu thuyền và sạt lở hơn 100.000 m3 đường giao thông nông thôn.

Chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn giải pháp khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ miền Trung, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trung ương và địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực để người dân vùng lũ đón Tết Kỷ Sửu không bị đói, đồng thời đảm bảo vụ lúa Đông Xuân.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và các địa phương đã có chỉ đạo kịp thời ứng phó với trận mưa lũ bất ngờ tại miền Trung vừa qua, đồng thời yêu cầu các địa phương phân tích rõ những trường hợp bị chết, mất tích để từ đó rút kinh nghiệm đối phó với những trận mưa lũ sau.

Theo Phó Thủ tướng, thách thức lớn nhất hiện nay là phải đảm bảo cho người dân đón Tết Kỷ Sửu không bị đói và khôi phục sản xuất vụ lúa Đông Xuân. Vì vậy, cần huy động mọi nguồn lực, công an, quân đội, để làm tốt công tác giúp dân, Chính phủ sẽ hỗ trợ về giống lúa cho người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương sử dụng nguồn vốn dự trữ để hỗ trợ không được để người dân bị đói và không có Tết, đảm bảo khôi phục các công trình dân sinh như điện, đường, trường, trạm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử các đoàn công tác xuống địa phương theo dõi, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp. Bộ Y tế đảm bảo thuốc làm sạch nguồn nước cũng như cấp, phát thuốc men đầy đủ cho những người bị thương. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương liệt kê các hộ bị đói để hỗ trợ kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục