Các tổ chức tội phạm rửa hàng trăm tỷ USD qua cá độ thể thao

140 tỷ USD là lượng "tiền bẩn" mà các tổ chức tội phạm hợp pháp hóa mỗi năm thông qua cá độ bất hợp pháp trong các sự kiện thể thao.
Các tổ chức tội phạm rửa hàng trăm tỷ USD qua cá độ thể thao ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

140 tỷ USD là lượng "tiền bẩn" mà các tổ chức tội phạm hợp pháp hóa mỗi năm thông qua cá độ bất hợp pháp trong các sự kiện thể thao.

Đây là kết luận của một nghiên cứu về cá độ thể thao, bán độ và dàn xếp tỷ số mới công bố ngày 15/5.

Báo cáo của Trung tâm An ninh Thể thao Quốc tế (ICSS) có trụ sở tại Qatar và trường Đại học Pantheon-Sorbonne ở Paris, Pháp, cho biết lượng tiền giao dịch trong các vụ cá độ trên khắp thế giới mỗi năm là khoảng từ 275-685 tỷ USD, trong đó hơn 80% các vụ cá độ diễn ra bất hợp pháp.

Theo các chuyên gia của ICSS, không có sự kiểm soát đồng nhất đối với các hoạt động cá độ thể thao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho "tiền bẩn" được xóa sạch nguồn gốc bất minh thông qua con đường này.

Báo cáo ước tính khoảng hơn 10% lượng tiền của các tổ chức tội phạm trên khắp thế giới có thể được hợp pháp hóa bằng cách này.

Báo cáo trên là kết quả nghiên cứu suốt hai năm của hơn 70 chuyên gia quốc tế. Theo đó, bóng đá và cricket là hai môn thể thao bị cá độ bất hợp pháp nhiều nhất, sau đó là quần vợt, bóng rổ, cầu lông, đua môtô.

Các chuyên gia cũng đã đề xuất các biện pháp nhằm ngăn các hành vi tiêu cực trong thể thao như áp các loại thuế mới đối với cá độ thể thao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục