
Thủ tướng Canada Justin Trudeau công bố 12 thay đổi trong Nội các
Ngày 20/12, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố 12 thay đổi trong Nội các, theo đó đưa vào 8 bộ trưởng mới và chuyển đổi vị trí của 4 bộ trưởng cũ.
Ngày 20/12, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố 12 thay đổi trong Nội các, theo đó đưa vào 8 bộ trưởng mới và chuyển đổi vị trí của 4 bộ trưởng cũ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ cuộc cải tổ nội các quan trọng liên quan tới việc củng cố sức mạnh nhà nước theo nhiều hướng khác nhau.
Tổng thống Tunisia Kais Saied đã thay thế gần như toàn bộ chính phủ khi bổ nhiệm mới 19 thành viên Nội các, trong đó có cả Ngoại trưởng, Bộ trưởng quốc phòng và 3 quốc vụ khanh.
Tổng thống Joko Widodo đã công bố quyết định chính thức bổ nhiệm 7 vị trí trong nội các gồm 3 bộ trưởng, 1 thứ trưởng cùng 3 người đứng đầu cơ quan.
Thủ tướng Srettha Thavisin sẽ giao cho Chánh Văn phòng Thủ tướng Prommin Lertsuridej thay mặt ông nghe phán quyết của Tòa án về vụ việc ông bổ nhiệm một bộ trưởng nội các có tiền án hình sự.
Theo các điều chỉnh mới, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng Clare O'Neil cùng Bộ trưởng Nhập cư và các vấn đề đa văn hóa Andrew Giles được thuyên chuyển sang các vị trí khác.
Thái tử Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum đã được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các ở nước này.
Việc cải tổ này được xem là cơ hội để đem lại năng lượng mới cho chính phủ của Thủ tướng Tusk, đồng thời tạo điều kiện cho chính quyền thực hiện những cải cách sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Ông Maris Sangiampongsa thay thế ông Panpree Sangiampongsa, người vừa từ chức sau khi mất ghế Phó Thủ tướng mà ông kiêm nhiệm trong cuộc cải tổ nội các đầu tiên của Chính phủ Thủ tướng Srettha.
Ông Parnpree nhấn mạnh rằng việc Thái Lan cải tổ nội các mà theo đó ông không còn giữ chức Phó thủ tướng không liên quan đến thành tích của ông trong 8 tháng tại nhiệm vừa qua.
Ông Pichai Chunhavajira, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan, giữ chức Bộ trưởng Tài chính; Phó Thủ tướng Somsak Thepsutin được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Y tế.
Trong cuộc tổng tuyển cử này, Kuwait có 200 ứng cử viên tham gia tranh cử, con số thấp nhất trong hơn 5 thập kỷ và số lượng cử tri ước tính là 835.000 người.
Việc hai bộ trưởng từ chức là diễn biến mới nhất trong xu hướng rút lui của các chính trị gia đảng Bảo thủ cầm quyền khi đảng này có nguy cơ thất bại lớn trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Hội đồng Nhà nước Cuba đã nhất trí bổ nhiệm Bộ trưởng-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cuba Joaquín Alonso Vázquez, 60 tuổi, làm Bộ trưởng Kinh tế, thay cho ông Alejandro Gil.
Việc bổ nhiệm ông Gabriel Attal làm Thủ tướng là bước đầu tiên trong một cuộc cải tổ rộng hơn dự kiến sẽ diễn ra tuần này, khi Tổng thống Macron tìm cách củng cố đội ngũ cho 3 năm cuối nhiệm kỳ.
Trong đợt cải tổ nội các sau gần 1 năm lên cầm quyền, Tổng thống Nikos Christodoulides sẽ thay bộ trưởng các bộ Y tế, Tư pháp, Quốc phòng và Nông nghiệp.
Phát biểu tại buổi cải tổ nội các, Thủ tướng Anwar cho rằng sau một năm thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, ông nhận thấy cần có một số thay đổi dựa trên nhu cầu hiện tại.
Ngày 13/11, lần đầu tiên sau gần 13 tháng nắm quyền, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tiến hành cải tổ nội các quy mô lớn.