Kuwait tiến hành tổng tuyển cử đầu tiên dưới thời Quốc vương mới

Trong cuộc tổng tuyển cử này, Kuwait có 200 ứng cử viên tham gia tranh cử, con số thấp nhất trong hơn 5 thập kỷ và số lượng cử tri ước tính là 835.000 người.

Các ứng cử viên giành được 10 vị trí hàng đầu ở mỗi khu vực sẽ giành được ghế trong quốc hội. (Nguồn: EPA)
Các ứng cử viên giành được 10 vị trí hàng đầu ở mỗi khu vực sẽ giành được ghế trong quốc hội. (Nguồn: EPA)

Ngày 4/4, Kuwait đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi Quốc vương Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah lên nắm quyền vào cuối năm 2023 với quyết tâm thúc đẩy cải cách kinh tế và giảm phụ thuộc vào ngành dầu mỏ.

Các hòm phiếu đã mở từ 12h00 (giờ địa phương - tức 16h00 theo giờ Hà Nội) và sẽ đóng cửa vào nửa đêm theo giờ địa phương.

Có 200 ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử lần này, con số thấp nhất trong hơn 5 thập kỷ và số lượng cử tri ước tính là 835.000 người. Kuwait có 5 khu vực bầu cử, mỗi khu vực sẽ có 10 nghị sỹ.

Các ứng cử viên giành được 10 vị trí hàng đầu ở mỗi khu vực sẽ giành được ghế trong quốc hội.

Quốc vương al-Sabah, 83 tuổi, kế vị người anh quá cố Sheikh Nawaf Al-Ahmad, vào tháng 12/2023 và đã quyết định giải tán quốc hội ngày 15/2, tức là chưa đầy 2 tháng sau khi nhậm chức.

Sắc lệnh giải tán quốc hội nêu rõ lý do là cơ quan lập pháp đã "vi phạm các nguyên tắc hiến pháp."

Quốc hội Kuwait có nhiều ảnh hưởng hơn các cơ quan tương tự ở các chế độ quân chủ vùng Vịnh khác.

Tuy nhiên, bế tắc chính trị đã dẫn đến nhiều cuộc cải tổ nội các và giải tán quốc hội, làm tê liệt việc hoạch định chính sách.

Cơ quan lập pháp của nước này có quyền thông qua và ngăn chặn luật pháp, chất vấn các bộ trưởng và đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.