Kuwait giải tán Quốc hội trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kéo dài

Thông báo giải tán Quốc hội Kuwait được đưa ra sau khi các bộ trưởng nước này tẩy chay phiên họp Quốc hội ngày 14/2 để phản đối bài phát biểu của một nhà lập pháp chỉ trích Nội các và Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Kuwait ở Kuwait City ngày 18/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Kuwait ở Kuwait City ngày 18/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Kuwait đã giải tán Quốc hội ngày 15/2 sau khi bế tắc kéo dài giữa các bộ trưởng trong Nội các và các nhà lập pháp, bất chấp việc có Quốc vương mới Sheikh Meshal Al Ahmed Al Sabah từ tháng 12/2023.

Hãng thông tấn KUNA đưa tin “một sắc lệnh hoàng gia đã được ban hành để giải tán Quốc hội” được bầu vào tháng Sáu năm ngoái theo đề xuất của Thủ tướng đã được Nội các phê duyệt.

Sắc lệnh hoàng gia này cáo buộc Quốc hội vi phạm Hiến pháp, bao gồm cả việc sử dụng ngôn ngữ “công kích và không phù hợp.”

Thông báo này được đưa ra sau khi các bộ trưởng tẩy chay phiên họp Quốc hội ngày 14/2 để phản đối bài phát biểu của một nhà lập pháp chỉ trích Nội các và Quốc hội.

Kuwait - quốc gia nắm giữ 7% trữ lượng dầu mỏ của thế giới và là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), có Quốc hội quyền lực nhất trong vùng Vịnh.

Tuy nhiên, cơ quan lập pháp này luôn trong tình trạng bế tắc về lập pháp do bất đồng với Nội các được bổ nhiệm.

Kể từ khi Kuwait áp dụng hệ thống Nghị viện vào năm 1962, Quốc hội của quốc gia vùng Vịnh này đã bị giải tán khoảng chục lần và cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra trong năm ngoái là cuộc bầu cử thứ 7 chỉ trong hơn 10 năm.

Sự bế tắc chính trị này đã ngăn cản các nhà lập pháp thông qua các cải cách nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, trong khi thâm hụt ngân sách gia tăng và đầu tư nước ngoài thấp.

Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al Ahmed Al Sabah đã khiển trách Quốc hội và Nội các vì không thực hiện “nghĩa vụ quốc gia,” đồng thời cáo buộc hai cơ quan này làm tổn hại lợi ích của nhà nước và người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.