Thủ tướng Kuwait đảm nhận cương vị Phó Quốc vương

Trong sắc lệnh Hoàng gia, Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah cho biết ông Sheikh Mohammad sẽ đảm nhận vai trò trên cho đến khi nước này có thái tử mới.

Ông Sheikh Mohammed Sabah al-Salem al-Sabah trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Kuwait tại Kuwait City ngày 17/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Sheikh Mohammed Sabah al-Salem al-Sabah trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Kuwait tại Kuwait City ngày 17/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/1, Quốc vương Kuwait đã ban hành sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng nước này Sheikh Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah đảm nhận cương vị Phó Quốc vương của Kuwait.

Theo hãng thông tấn chính thức Kuwait, trong sắc lệnh Hoàng gia, Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah cho biết ông Sheikh Mohammad sẽ đảm nhận vai trò trên cho đến khi nước này có thái tử mới.

Sắc lệnh cũng yêu cầu Thủ tướng Sheikh Mohammad phải thông báo việc bổ nhiệm cương vị mới với Quốc hội Kuwait và sắc lệnh này sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên công báo.

Cùng ngày, Quốc vương Meshal cũng ban hành một sắc lệnh khác, theo đó chỉ định Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quyền Bộ trưởng Nội vụ Sheikh Fahad Yusuf Al-Sabah giữ chức Thủ tướng Kuwait.

Hồi đầu tháng này, Quốc vương Meshal, người lên nắm quyền vào tháng 12/2023 sau khi người tiền nhiệm đồng thời là người anh trai cùng cha khác mẹ Sheikh Nawaf (86 tuổi) qua đời, đã bổ nhiệm ông Mohammed Sabah Al Salem làm Thủ tướng mới của quốc gia vùng Vịnh này.

Đến ngày 17/1 vừa qua, Thủ tướng Sheikh Mohammed đã thành lập chính phủ mới gồm 13 thành viên và đây là nội các đầu tiên của nước này sau khi Quốc vương Sheikh Nawaf qua đời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.