Thủ tướng Malaysia cải tổ nội các, bổ nhiệm một số gương mặt mới

Phát biểu tại buổi cải tổ nội các, Thủ tướng Anwar cho rằng sau một năm thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, ông nhận thấy cần có một số thay đổi dựa trên nhu cầu hiện tại.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/12, tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã tuyên bố cải tổ nội các.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mohamad Hasan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao thay cho Tiến sỹ Zambry Abdul Kadir, người chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục sau Đại học thay tân Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Khaled Nordin.

Ngoài ra, Thủ tướng Anwar cũng bổ nhiệm một số gương mặt mới, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nội thương và Giá cả Tiêu dùng Armizan Mohd Ali - vị trí này đã bị bỏ trống sau khi Bộ trưởng Salahuddin Ayub qua đời vào ngày 23/7/2023.

Ngoài ra Nội các mới có thêm Bộ trưởng Tài chính thứ hai Amir Hamzah Azizan (hiện Thủ tướng Anwar kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính), Bộ trưởng Bộ Y tế Dzulkefly Ahmad. Bộ Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi Khí hậu tách thành hai bộ mới là Bộ Tài nguyên với Bộ trưởng là ông Nik Nazmi Nik Ahmad, Bộ Môi trường bền vững có Bộ trưởng là ông Huang Tiong Sii.

Vị trí Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Sabah và Sarawak thuộc Văn phòng Thủ tướng cũng bị xóa bỏ, thay vào đó Phó Thủ tướng Fadillah Yusof sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.

Nội các do chính phủ đoàn kết thành lập vào tháng 12/2022 gồm 28 bộ trưởng và 27 thứ trưởng.

Phát biểu tại buổi cải tổ nội các, Thủ tướng Anwar cho rằng sau một năm thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, ông nhận thấy cần có một số thay đổi dựa trên nhu cầu hiện tại.

Trước khi tuyên bố, ông đã thảo luận với các đảng liên minh và đề xuất đã được Quốc vương chấp thuận.

Lễ tuyên thệ của các thành viên nội các mới được thực hiện vào chiều cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.