Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere thông báo tiến hành cải tổ Nội các

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với liên minh trung tả cầm quyền sụt giảm so với lực lượng đối lập trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, Thủ tướng Na Uy thông báo tiến hành cải tổ Nội các.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere thông báo tiến hành cải tổ Nội các ảnh 1Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere. (Nguồn: NTB)

Ngày 16/10, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere thông báo đã tiến hành cải tổ Nội các trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với liên minh trung tả cầm quyền sụt giảm so với lực lượng đối lập trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Thông báo trên được đưa ra 5 tuần sau khi nước này tiến hành các cuộc bầu cử khu vực và thành phố, trong đó kết quả cho thấy Đảng Lao động thuộc liên minh cầm quyền ở Na Uy đứng thứ hai sau các đảng bảo thủ.

Văn phòng Thủ tướng Na Uy cho biết ông Espen Barth Eide sẽ giữ cương vị Ngoại trưởng Na Uy, thay thế bà Anniken Huitfeldt.

[Tin tặc tấn công mạng của 12 bộ thuộc Chính phủ Na Uy]

Trước cuộc cải tổ này, ông Espen Barth Eide đóng vai trò là Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2013, ông cũng đã từng nắm cương vị Ngoại trưởng.

Ngoài ra, trong cuộc cải tổ này, có 4 bộ trưởng rời khỏi nội các và hai quan chức được đưa lên nắm giữ những vị trí mới.

Có thêm 5 vị trí bộ trưởng mới được thiết lập, bao gồm bộ trưởng phụ trách vấn đề chuyển đổi số và hành chính công, nâng tổng số thành viên Nội các lên 20 người.

Chính phủ của Na Uy do liên minh Đảng Lao động và Đảng Trung tâm phối hợp điều hành kể từ năm 2021 sau khi thay thế liên minh trung hữu.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với liên minh cầm quyền vốn chiếm thiểu số đã ở mức thấp hơn so với tỷ lệ ủng hộ đối với liên minh các đảng đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục