Campuchia bế tắc về thị trường xuất khẩu gạo

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Campuchia, trong 10 năm trở lại đây (1999 - 2009) lĩnh vực nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo, của Campuchia đã tăng gần 4,7% về sản lượng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Campuchia, trong 10 năm trở lại đây (1999 - 2009) lĩnh vực nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo, của Campuchia đã tăng gần 4,7% về sản lượng.

Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu gạo đang là vấn đề nan giải mà Campuchia phải tìm cách tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa lợi nhuận cho người nông dân, làm cho họ gắn bó với sản xuất lúa gạo, cũng như nâng cao dần tính cạnh tranh của mặt hàng này trên thị trường quốc tế.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp Campuchia cho thấy năng suất lúa của Campuchia đã tăng từ 1,79 tấn/ha năm 1999 lên 2,62 tấn/ha niên vụ 2008 - 2009. Hiện nay, với sản lượng thóc đạt trên 7 triệu tấn, Campuchia có thể xuất khẩu trung bình trên 2,5 triệu tấn gạo/năm và có thể vươn tới xuất khẩu 4 - 5 tấn gạo/năm, nếu trong những năm tới đầu tư cho hệ thống thủy lợi và kỹ thuật canh tác được chú trọng hơn.

Tuy nhiên theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, vấn đề mà chính phủ cũng như nông dân Campuchia đang và sẽ phải đối mặt là thị trướng xuất khẩu gạo.

Hiện nay, ngoài Việt Nam và Thái Lan là 2 thị trường truyền thống, tiêu thụ số lượng lớn gạo của Campuchia với giá thấp khoảng 175 USD/tấn, còn các thị trường khác tiêu thụ được rất ít.

Năm ngoái, Campuchia chỉ xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) gần 2.000 tấn gạo, đạt giá trị hơn 600.000 USD, và trên 200.000 tấn gạo sang thị trường các nước ASEAN khác, đạt khoảng 700.000USD.

Để tạo cơ hội cho người nông dân, cũng như giải quyết tình trạng lao động ngành may mặc bị mất việc phải trở về quê sản xuất lúa gạo, Chính phủ Campuchia đang tìm những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, trong đó cho phép người dân được mang lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác tự do bán ra nước ngoài nhằm ổn định giá cả trong nước, tăng lợi nhuận.

Gần đây, ông Hun Sen cũng đã kêu gọi Việt Nam giúp tăng cường việc thu mua các sản phẩm lúa gạo của người dân Campuchia, nhằm giải quyết đầu ra cho lúa gạo dư thừa của người dân và khuyến khích tạo thêm việc làm tại các khu vực nông thôn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục