Campuchia: Chưa ấn định thời điểm tổ chức bầu cử mới

Chủ tịch đảng CNRP Sam Rainsy bác bỏ thông tin ông đã đồng ý với Thủ tướng Hun Sen về việc ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 2/2018.

Tại cuộc họp báo chiều 10/4 ở trụ sở Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), Chủ tịch đảng này Sam Rainsy bác bỏ thông tin ông đã đồng ý với Thủ tướng Hun Sen về việc ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 2/2018, đồng thời khẳng định không có bất kỳ nạn rứt nào giữa ông và Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha, người đang thăm Mỹ.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen nói rằng hai bên đã "đồng ý về nguyên tắc" rằng cuộc bầu cử tiếp theo có thể tổ chức sớm hơn 5 tháng, nhưng Phó Chủ tịch Kem Sokha đã không chấp nhận và đó là lỗi của ông ta.

Tuy nhiên, phản ứng lại thông tin này, ông Sam Rainsy đã khẳng định rằng với việc ông Kem Sokha không có mặt ở trong nước (có thể tiếp tục trong vòng 10 ngày tới), sẽ không có thỏa hiệp nào có thể ký kết.

Tuyên bố trên của ông Sam Rainsy đã dập tắt hy vọng về một thỏa thuận sẽ được ký giữa ông Hun Sen với ông Sam Rainsy vào ngày hôm nay (11/4), trước sự chứng kiến của Quốc vương Norodom Sihanouk tại Hoàng Cung.

Sam Rainsy tuyên bố tại cuộc họp báo rằng: "CNRP phản đối cuộc bầu cử vào tháng 2/2018 trong cuộc điện đàm với ông Hun Sen bởi vì điều đó là chưa đủ. Ban đầu, chúng tôi muốn sớm hơn vào giữa nhiệm kỳ, tức vào đầu năm 2016, sau đó chúng tôi đã nhượng bộ sớm hơn ít nhất là một năm, tức vào tháng 7/2017."

Ông Sam Rainsy nhấn mạnh: "Kem Sokha và Sam Rainsy là một. Vì thế CNRP không thể làm bất cứ điều gì mà không có sự đồng ý của Kem Sokha và cũng không cho phép Kem Sokha làm bất kỳ điều gì mà không có Sam Rainsy. Không có gì có thể chia rẽ chúng tôi."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục