Bộ máy lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ mới của Campuchia

Ngày 22/8, Quốc hội Campuchia khóa VII đã biểu quyết thông qua thành phần Nội các Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới với đa phần là nhân sự trẻ, do Tiến sỹ Hun Manet làm Thủ tướng.
Bộ máy lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ mới của Campuchia ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Sáng 22/8, các nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa VII đã cho ý kiến tín nhiệm, thông qua thành phần bộ máy lãnh đạo Quốc hội và Nội các Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới, gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 23/7 vừa qua ở quốc gia Đông Nam Á này.

Trong phiên làm việc tiếp theo sáng 22/8 dưới sự điều hành của nghị sỹ Samdech Heng Samrin, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa VII đã tiến hành hoạt động lấy ý kiến tín nhiệm đối với danh sách nhân sự lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII.

Theo phương án nhân sự được trình bày tại nghị trường Quốc hội và danh sách thành phần nhân sự đã được cung cấp, các nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa VII đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay với 123 ý kiến tán thành.

Với phương thức cho ý kiến tín nhiệm một lần trên đề án nhân sự dự kiến, thành phần Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII đã được cơ quan lập pháp nước này thông qua, do Tiến sỹ Hun Manet làm Thủ tướng, cùng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cao cấp và Bộ trưởng đứng đầu các bộ, ngành, lĩnh vực của đất nước.

Theo lịch trình dự kiến, chiều 22/8, thành phần Nội các Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Phnom Penh.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII của Thủ tướng Hun Manet sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục