Campuchia đề xuất sáng kiến hợp tác giữa chính đảng của ASEAN và Nga

Các chính đảng tại Nga và các nước ASEAN có thể hợp tác chặt chẽ với nhau để tăng cường lợi ích chung nhằm đảm bảo gìn giữ hòa bình và thịnh vượng.
Campuchia đề xuất sáng kiến hợp tác giữa chính đảng của ASEAN và Nga ảnh 1Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 29/6, phát biểu tại Hội nghị bàn tròn về “Vai trò của các chính đảng ở Nga và ASEAN về trách nhiệm tăng cường kiến trúc an ninh và hợp tác ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương," Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cho rằng các đảng chính trị tại các quốc gia có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cấu trúc an ninh và hợp tác khu vực.

Các chính đảng tại Nga và các nước ASEAN có thể hợp tác chặt chẽ với nhau để tăng cường lợi ích chung nhằm đảm bảo gìn giữ hòa bình và thịnh vượng.

Thủ tướng Hun Sen đưa ra nhận định trên khi cho rằng đại dịch COVID-19 xảy ra đúng vào thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử thế giới, thời điểm mà chủ nghĩa đa phương đang bị tấn công do sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa bảo hộ.

Trật tự quốc tế đang chịu sức ép dữ dội khi các nền tảng của hòa bình và thịnh vượng thế giới đang chịu áp lực chưa từng có.

Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới đầy bất trắc, thay đổi nhanh chóng, phức tạp và nguy hiểm.

[ASEAN và Nga tổ chức hội nghị trực tuyến tham vấn về an ninh]

Trên cơ sở nhận định tình hình hiện nay, Thủ tướng Hun Sen đưa ra sáng kiến đề xuất định hình cấu trúc an ninh và hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm tập trung vào nhiệm vụ cấp bách nhất là cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 cho đến giai đoạn phục hồi sau đại dịch, coi an ninh nhân loại là vấn đề quan trọng của an ninh quốc gia; nỗ lực thúc đẩy hệ thống quốc tế thông qua Liên hợp quốc và cơ chế trong khu vực dựa trên các nguyên tắc tôn trọng, hiểu biết nhau, không can thiệp công việc nội bộ và hợp tác cùng có lợi; thúc đẩy hợp tác dựa trên sự tin cậy, tạo dựng lòng tin.

Các nước châu Á-Thái Bình Dương cần hợp tác chặt chẽ để giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng và hoạt động buôn người; tăng cường hợp tác văn hóa, ủng hộ chương trình “Marathon văn hóa” do đảng Nước Nga thống nhất khởi xướng tương đồng với tầm nhìn của Campuchia về việc xây dựng “Hành lang văn hóa” nhằm hướng tới hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục