ASEAN và Nga tổ chức hội nghị trực tuyến tham vấn về an ninh

Hội nghị tham vấn là một phần trong các hoạt động của năm 2021 đánh dấu Nga và ASEAN kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại Nga-ASEAN.
ASEAN và Nga tổ chức hội nghị trực tuyến tham vấn về an ninh ảnh 1Thư ký Hội đồng an ninh LB Nga Nikolai Patrushev tham dự cuộc họp ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev sẽ tham dự hội nghị tham vấn với những người đồng cấp của các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra trong ngày 28/6 theo hình thức trực tuyến.

Trong thông báo ngày 27/6, cơ quan báo chí của Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết hội nghị tham vấn là một phần các hoạt động trong năm 2021 đánh dấu Nga và ASEAN kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại Nga-ASEAN.

Nga tích cực hợp tác với các quốc gia khác theo hình thức tham vấn đa phương về vấn đề an ninh, đặc biệt trong khuôn khổ Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

[Hội thảo quốc tế thúc đẩy tăng cường quan hệ Nga-ASEAN]

Ngoài ra, từ năm 2010 (trừ năm 2020 vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19), Nga đều tổ chức các hội nghị an ninh quốc tế thường niên quy mô lớn với sự tham gia của đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh của nhiều nước trên thế giới.

Hội nghị mới nhất theo hình thức này diễn ra tại thành phố Ufa của Nga hồi tháng 6/2019, trong đó có các phái đoàn đến từ 119 quốc gia trên toàn thế giới tham dự. Bên lề hội nghị này cũng diễn ra cuộc đối thoại đa phương không chính thức đầu tiên giữa các đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh của ASEAN và Nga.

Ngoài ra, Nga cũng ưu tiên phát triển quan hệ song phương với các quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực an ninh. Đặc biệt, vào tháng Ba năm nay, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev đã có chuyến thăm Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục