Campuchia mở cửa trở lại quán karaoke, Lào có số ca mắc cao kỷ lục

Campuchia chuẩn bị cho phép mở cửa trở lại quán karaoke và câu lạc bộ đêm sau ngày 30/11, trong khi đó Lào ghi nhận 1.198 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua,
Campuchia mở cửa trở lại quán karaoke, Lào có số ca mắc cao kỷ lục ảnh 1Người dân sát khuẩn tay phòng dịch COVID-19 tại một khu chợ ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 11/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Du lịch Campuchia đã thông báo đến người đứng đầu thủ đô Phnom Penh và các tỉnh trên cả nước về việc chuẩn bị và thực hiện các quy định về an toàn du lịch cũng như các quy chuẩn tối thiểu khi mở cửa trở lại các quán karaoke và câu lạc bộ đêm sau ngày 30/11 nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.

Theo hướng dẫn mới, để được phép hoạt động trở lại, các quán karaoke phải đảm bảo một số tiêu chuẩn như được kiểm tra an toàn phòng dịch và cấp phép, dịch vụ giải trí chỉ được thực hiện trong không gian quy định, khách vào cửa phải xuất trình thẻ tiêm phòng, các cơ sở phải đặt máy thử khuẩn ở lối vào, chỉ nhận thanh toán điện tử và nhân viên phải luôn đeo thẻ tiêm phòng.

Về tình hình dịch COVID-19, ngày thứ 43 trong chuỗi ngày “bình thường mới” tại Campuchia, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2021.

Bộ Y tế Campuchia ngày 12/11 xác nhận trong 24 giờ qua có 63 ca mắc mới COVID-19 và 6 người tử vong, trong đó 4 người chưa tiêm vaccine phòng bệnh. 

Trong khi đó, các chuyên gia y tế của Campuchia đã bày tỏ lo ngại về việc có hơn 10.000 ca mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ đang được theo dõi và điều trị tại nhà ở Phnom Penh do những bệnh nhân này có thể lây bệnh sang người thân trong gia đình và hàng xóm.

Theo người phát ngôn của Bộ Y tế Campuchia Hok Kim Cheng, các bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà cần tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế và cách ly hoàn toàn với người xung quanh.

Trả lời báo Khmer Times ngày 11/11, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Li Ailan cho rằng điều trị COVID-19 tại nhà làm tăng rủi ro lây nhiễm COVID-19 trong gia đình, song bệnh nhân lại phục hồi nhanh hơn nhờ sự quan tâm chăm sóc của người thân.

Vấn đề là người điều trị tại nhà cần cách ly trong phòng riêng, thoáng khí, không gặp ai, sinh hoạt và sử dụng đồ phải riêng biệt hoàn toàn.

[Số ca mắc COVID-19 mới tại Lào tăng trở lại ở mức 4 con số]

Cũng liên quan đến dịch COVID-19, theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Bộ Y tế Lào ngày 12/11 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 1.198 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong.

Đây là số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay được ghi nhận tại Lào.

Số ca mắc COVID-19 tại đã lan rộng ra 17/18 tỉnh, thành, tăng 253 ca so với ngày 11/11, trong đó có tới 1.196 ca lây nhiễm cộng đồng, còn lại là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

Thủ đô Vientiane tiếp tục là tâm dịch với 579 ca lây nhiễm cộng đồng trong một ngày, đứng đầu cả nước. Ngoài ra, tỉnh Phongsaly cũng ghi nhận số ca lây nhiễm cộng đồng tăng đột biến với 168 ca trong 24 giờ.

Campuchia mở cửa trở lại quán karaoke, Lào có số ca mắc cao kỷ lục ảnh 2Phong tỏa một tuyến đường để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đáng chú ý, tỉnh Houaphanh lần đâu tiên ghi nhận có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại Lào tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cũng theo Bộ Y tế Lào, nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và đời sống người dân, cũng như sự phát triển của đất nước.

Chính phủ Lào đang nỗ lực mở rộng các cơ sở cách ly và điều trị trên khắp cả nước để đáp ứng số ca mắc bệnh ngày càng tăng cao, tuy nhiên nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng sẽ khiến các trung tâm y tế quá tải, vì vậy việc cho phép ca bệnh thể nhẹ tự cách ly điều trị tại nhà là phù hợp nếu có các hướng dẫn an toàn.

Trước tình hình trên, Lào đã xây dựng sổ tay tự chăm sóc tại nhà cho người mắc COVID-19, trong đó đề cập đến việc cơ quan y tế có thể cho người mắc COVID-19 thể nhẹ tự điều trị tại nhà trong thời gian tới.

Nội dung sổ tay này bao gồm cách đánh giá chất lượng thể chất và tinh thần, hạn chế tiếp xúc với thành viên khác trong gia đình và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Trong diễn biến khác, Chính phủ Lào vừa cho phép thủ đô Vientiane tổ chức lễ hội That Luang trong 03 ngày (từ ngày 17-19/11), nhưng chỉ được thực hiện các thủ tục, nghi lễ tôn giáo theo truyền thống.

Kế hoạch tổ chức sự kiện sẽ do Ủy ban chuyên trách phòng chống COVID-19 và chính quyền thành phố ấn định và kiểm soát./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục