Campuchia muốn quan sát viên ASEAN tới biên giới

Thủ tướng Campuchia đã yêu cầu Indonesia, nước hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, gửi ngay các quan sát viên tới biên giới Campuchia-Thái Lan.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 3/3 đã yêu cầu Indonesia, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gửi ngay các quan sát viên tới khu vực biên giới Campuchia giáp Thái Lan nếu Bangkok miễn cưỡng chấp nhận điều này.

Phát biểu tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: "Nếu Thái Lan vẫn không muốn tiếp đón các quan sát viên, tôi đề nghị Indonesia gửi họ sang phía Campuchia, tới các khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan gần đền Preah Vihear."

Ông cho biết Chủ tịch ASEAN hôm 26/2 đã gửi cho Campuchia và Thái Lan các điều khoản tham khảo, trong đó có những quy định về kiểm soát cũng như nghĩa vụ của đoàn quan sát viên Indonesia tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Campuchia đã đáp ứng yêu cầu của Indonesia trong vòng chưa đầy 24 giờ và cung cấp 14 điểm để Indonesia giám sát, đồng thời sẽ tiếp tục mở thêm các điểm giám sát nếu cần thiết. Đoàn quan sát viên Indonesia dự kiến lưu lại ở các khu vực này trong 12 tháng và có thể gia hạn thêm.

Trong một diễn biến liên quan, nguồn tin Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 3/3 cho biết một đoàn tùy viên quân sự tới từ 12 đại sứ quán nước ngoài tại Campuchia đã có chuyến thị sát kéo dài hai giờ tới ngôi đền cổ Preah Vihear và các khu vực xung quanh.

Mục đích chuyến thị sát là đánh giá những thiệt hại do đạn pháo và đạn cối gây ra trong các cuộc đụng độ hồi đầu tháng Hai vừa qua giữa binh sĩ Campuchia và Thái Lan. Nhóm tùy viên quân sự trên tới từ 12 Đại sứ quán tại Phnom Penh, gồm Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Myanmar, Lào, Việt Nam, New Zealand, Malaysia và Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục