Cận cảnh làng biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ

Từ năm 2017 đến nay, tại tiểu khu 268, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã và đang hình thành một ngôi làng trái phép với trên 50 căn nhà kiểu biệt thự bằng gỗ.
Cận cảnh làng biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ ảnh 1Từ năm 2017 đến nay, tại tiểu khu 268 (thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã và đang hình thành một ngôi làng trái phép với trên 50 căn nhà kiểu biệt thự bằng gỗ. (Ảnh: Nguyễn Dũng-Quốc Hùng/TTXVN)
Cận cảnh làng biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ ảnh 2Trong khu vực có mở đường nội bộ, xây dựng hệ thống cấp điện trung thế và dựng biển kiên cố rất lớn Làng nghề Bonsai Darahoa. (Ảnh: Nguyễn Dũng-Quốc Hùng/TTXVN)
Cận cảnh làng biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ ảnh 3Các ngôi nhà gỗ vẫn đang được xây dựng trái phép trên đất rừng. (Ảnh: Nguyễn Dũng-Quốc Hùng/TTXVN)
Cận cảnh làng biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ ảnh 4Các đối tượng lấn chiếm đất rừng ngang nhiên tháo hộ lan để mở đường nội bộ. (Ảnh: Nguyễn Dũng-Quốc Hùng/TTXVN)
Cận cảnh làng biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ ảnh 5Hơn 50 ngôi nhà đã được xây dựng trái phép trong khu vực. (Ảnh: Nguyễn Dũng-Quốc Hùng/TTXVN)
Cận cảnh làng biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ ảnh 6Các đối tượng ngang nhiên mở đường nội bộ trên đất rừng. (Ảnh: Nguyễn Dũng-Quốc Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục