Cần Thơ đề nghị gỡ 103 khu phong tỏa qua 14 ngày không có ca mắc mới

Theo báo cáo từ các quận, huyện, tính đến 17 giờ ngày 15/8, thành phố Cần Thơ có 178 khu phong tỏa; trong đó có khu 103 khu đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới.
Cần Thơ đề nghị gỡ 103 khu phong tỏa qua 14 ngày không có ca mắc mới ảnh 1Người dân phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ vừa có Công văn số 3878 gửi các cơ quan chức năng, các địa phương đề nghị xem xét gỡ phong tỏa với những khu phong tỏa trên 14 ngày không có ca mắc mới.

Theo báo cáo từ các quận, huyện, tính đến 17 giờ ngày 15/8, thành phố Cần Thơ có 178 khu phong tỏa; trong đó có khu 103 khu đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Cụ thể, quận Bình Thủy có 18 khu, quận Cái Răng có 14 khu, quận Ninh Kiều có 17 khu, quận Ô Môn có 48 khu, huyện Phong Điền có 4 khu, huyện Thới Lai có 1 khu và quận Thốt Nốt có 1 khu. 

Công văn cũng yêu cầu các địa phương xem xét đối với những khu phong tỏa dưới 14 ngày hoặc trong vòng 14 ngày vẫn có ca mắc mới tiếp tục thực hiện nghiêm việc phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm gộp (test nhanh) 3 ngày/lần cho toàn bộ người dân.

[Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai]

Nếu sau 14 ngày, khu nào không có ca mắc mới có thể xem xét gỡ phong tỏa và tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch chung của thành phố.

Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận, huyện tăng cường giám sát, xử phạt trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức của người dân để "ai ở đâu ở nguyên đó," tránh tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong" tại các khu phong tỏa.

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ không cho người ra, vào khu phong tỏa; quan tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm và cung cấp số điện thoại đầu mối để người dân trong khu vực phong tỏa chủ động liên hệ khi cần...

Từ ngày 8/7 đến 17 giờ ngày 17/8, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có 3.420 ca F0, trong đó có 1.493 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 1.063 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng...

Thành phố đã điều trị khỏi 1.535 trường hợp, đang cách ly tập trung 1.931 người, có 50 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục