Canada đẩy mạnh thu hút người nhập cư có tay nghề

Ngày 18/3, Bộ trưởng Công dân-Nhập cư Canada khẳng định chính sách nhập cư sẽ tập trung vào đối tượng lao động có tay nghề.

Xác định người nhập cư đóng vai trò quan trọng trong thịnh vượng lâu dài của quốc gia, Canada đang đẩy mạnh cải tiến chính sách nhập cư; trong đó tạo điều kiện nhập cư cho người có kỹ năng nghề nghiệp, góp phần thực hiện ưu tiên hàng đầu là tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm của chính phủ đảng Bảo thủ.

Tại cuộc họp các bộ trưởng phụ trách nhập cư các cấp liên bang, tỉnh và vùng lãnh thổ (FPT) Canada ngày 18/3, Bộ trưởng Công dân và Nhập cư Chris Alexander khẳng định chính sách nhập cư sẽ tập trung vào đối tượng nhập cư kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề trong một số lĩnh vực của nền kinh tế. Do vậy, chính phủ liên bang và chính quyền địa phương tiếp tục hợp tác chặt chẽ xây dựng mô hình nhập cư mới EOI (Expression of Interest), sẽ được thực hiện bắt đầu vào tháng 1/2015.

Bộ công dân và nhập cư Canada (CIC) tháng 11/2012 đã đưa ra mô hình EOI nhằm giúp hệ thống nhập cư (của Canada ) đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động nội địa. EOI sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương và nhà tuyển dụng lao động cơ hội tiếp cận với lực lượng lao động nước ngoài có kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc đang thiếu người làm.

Tại cuộc họp các bộ trưởng nhập cư FPT, các bên cũng thống nhất tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động tầm nhìn FPT, được đưa ra cùng với mô hình EOI năm 2012, với ba nội dung chính gồm điều chỉnh mức độ nhập cư cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế; xây dựng hệ thống nhập cư kinh tế linh hoạt tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của các địa phương; cải thiện sự ổn định kinh tế cũng như hội nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội của người mới nhập cư.

Ngoài ra, các bộ trưởng nhập cư thông qua một chương trình nhằm cải thiện kết quả định cư cho những người mới nhập cư Canada , bao gồm các cải tiến dịch vụ hành chính, chứng nhận trình độ văn hóa-tay nghề và dạy ngôn ngữ cho người không nằm trong lực lượng lao động.

Theo CIC, EOI sẽ là hỗ trợ quan trọng về mặt cơ chế cho Chương trình nhập cư theo tỉnh (PNP), cho phép chính quyền địa phương và nhà tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong vùng. Năm 2012, gần 41.000 người nhập cư Canada theo PNP, tăng 13.000 người so với năm 2006.

Cũng trong năm nay, 42% số người nhập cư kinh tế định cư tại ngoại ô các thành phố Toronto, Montreal và Vancouver, tăng mạnh so với tỉ lệ 20% trong năm 2000. Thực tế, lượng người nhập cư diện kinh tế đạt 62% tổng số người nhập cư nói chung vào Canada trong năm 2012. Tuy nhiên, chính phủ liên bang đề ra mục tiêu nhập cư kinh tế chiếm tối thiểu 70% tổng số người nhập cư trong những năm tới.

Riêng Quebec, theo Hiệp ước Canada - Quebec, tỉnh này hoàn toàn chịu trách nhiệm việc xem xét mức độ tiếp nhận người nhập cư cũng như hỗ trợ họ hội nhập. Chính quyền tỉnh Quebec sẽ phát triển các chính sách, chương trình, quy chế và tiêu chuẩn đối với người nhập cư của tỉnh.

Trong năm nay, chính phủ liên bang sẽ đầu tư 600 triệu USD để hỗ trợ nhu cầu định cư ở ngoại ô thành phố Quebec của những người mới nhập cư. Tại cuộc họp các bộ trưởng FPT, Quebec tham gia như một quan sát viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục