Trong khi giữ nguyên dự báo tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay so với kếhoạch ngân sách liên bang hồi tháng 3 là 2,1%, ông Flaherty đã điều chỉnh dự báotăng trưởng trong các năm tiếp theo, cắt giảm từ mức 2,4% xuống còn 2,0% trongnăm 2013 và tăng nhẹ mức của năm 2014 từ 2,4% lên 2,5%.
Ông Flaherty cho biết: "Một cuộc khảo sát trong tháng 10 cho thấy sự yếu kém củatất cả các thị trường, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ - 2 đối tác thương mại lớnnhất của Canada. Canada đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự bất ổn của giá hàng hóatrên toàn cầu và một sự sụt giảm về giá làm giảm tăng trưởng doanh thu của chínhphủ. Điều này sẽ có tác động đến triển vọng tài chính đã được trình bày trong Kếhoạch hành động kinh tế tháng 3/2012."
Theo ông, giá cả các mặt hàng xuất khẩu như dầu đã giảm xuống thấp hơn so với dựkiến khoảng 5%, ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của các công ty và các nguồn thutừ thuế.
Tuy nhiên, ông Flaherty khẳng định rằng Ottawa chưa có kế hoạch khởi động cácbiện pháp kích thích kinh tế mới, trong khi vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu cânbằng ngân sách trong trung hạn, tăng cường khả năng kiểm soát của chính phủtrong các lĩnh vực, bao gồm cả việc hạn chế chi tiêu.
Ông nói: "Chúng tôi vẫncam kết theo đuổi mục tiêu cân bằng ngân sách trong trung hạn và tiếp tục kiểmsoát sự tăng trưởng trong chi tiêu của chính phủ."
Ông Flaherty cho biết thêm mặc dù các yếu tố bên ngoài như một tăng trưởng khiêmtốn của nền kinh tế Mỹ và cuộc khủng hoảng ở châu Âu có những tác động không nhỏđến Canada, nhưng các yếu tố bên trong đang dần được cải thiện bao gồm cả nhữngdấu hiệu trên thị trường nhà đất đang được "hạ nhiệt". Theo ông, trong dài hạn,tăng trưởng GDP thực của Canada vẫn sẽ tốt hơn so với các quốc gia công nghiệpphát triển khác trên thế giới.
Trong một báo cáo mới của Ủy ban ngân sách quốc hội, Ủy viên Kevin Page cho biếttổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada trong năm nay sẽ thấp hơn so với dự kiếnkhoảng 22 tỷ USD.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích lưu ý rằng ông Flaherty có thể đã có nhữngbước chuẩn bị để đáp ứng kế hoạch ngân sách hồi tháng 3 của năm nay và bởi vậychính phủ Bảo thủ vẫn còn đủ tự tin để theo đuổi mục tiêu cân bằng ngân sáchtrong tài khóa 2015-2016./.