Canada hỗ trợ Mỹ Latinh và Caribbean chăm sóc bà mẹ, trẻ em

Canada vừa công bố dự án Quỹ Canada hỗ trợ các nước Mỹ Latinh và Caribbean phân bổ các dịch vụ chăm sóc y tế đến với các đối tượng là bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.
Canada hỗ trợ Mỹ Latinh và Caribbean chăm sóc bà mẹ, trẻ em ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 26/5, Canada đã công bố dự án Quỹ Canada hỗ trợ các nước Mỹ Latinh và Caribbean trong công tác thu thập các số liệu thống kê quan trọng và phân bổ các dịch vụ y tế đến với các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội là bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn lời Bộ trưởng Công dân và di trú Chris Alexander cho biết dự án hợp tác với Ngân hàng Phát triển liên Mỹ trên sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tại các nước đang phát triển ở Mỹ Latinh và Caribbean.
Theo ông, việc Canada tập trung vào sức khỏe của bà mẹ và trẻ em thể hiện quan điểm của hàng triệu người Canada, không thể khoanh tay đứng nhìn những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất phải chịu những cái chết có thể ngăn chặn một cách dễ dàng và không tốn kém.
Việc cải thiện hoạt động thu thập dữ liệu và hỗ trợ thống kê sẽ giúp các nước tăng khả năng lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.
Theo các số liệu thống kê mới nhất, mỗi năm tại khu vực Mỹ Latinh và Caribbean có khoảng 1,3 triệu trẻ em không được khai sinh và tại nhiều nước, trẻ em không có khai sinh không được tốt nghiệp tiểu học và ít được tiêm phòng hơn so với các trẻ em khác.
Dự án trên thể hiện một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại của Canada vì một Tây bán cầu phồn vinh, an toàn và dân chủ hơn.
Theo các nghiên cứu, những nguyên nhân chủ yếu gây tử vong của sản phụ và trẻ dưới 5 tuổi tại các quốc gia đang phát triển đều có thể ngăn chặn nếu những đối tượng này được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách dễ dàng và thường xuyên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục