Canada thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc khi nguồn cung thắt chặt

Với khoản đầu tư lên đến 3,5 triệu USD Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất ngũ cốc tìm kiếm các cơ hội mới cho ngũ cốc của nước này.
Canada thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc khi nguồn cung thắt chặt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: producer.com)

Chính phủ Canada mới đây thông báo khoản hỗ trợ nhằm thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc trong thời điểm nhu cầu với ngũ cốc của nước này trên các thị trường toàn cầu gia tăng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Canada, Marie-Claude Bibeau, cho biết các nhà sản xuất ngũ cốc nước này là một mắt xích quan trọng trong an ninh lương thực toàn cầu. Khoản đầu tư vừa được công bố sẽ góp phần giúp các hiệp hội xây dựng các quan hệ hợp tác mới trên các thị trường quốc tế.

[Infographics] Giá lương thực thế giới cao nhất từ trước tới nay  

Với khoản đầu tư lên đến gần 4,4 triệu CAD (3,5 triệu USD), Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất ngũ cốc bằng việc giúp ba hiệp hội là Cereals Canada Inc., Hội đồng Ngũ cốc Canada và Hiệp hội người trồng yến mạch tìm kiếm các cơ hội mới cho ngũ cốc của nước này.

Khi nhu cầu xuất khẩu ngũ cốc của Canada tiếp tục tăng, điều quan trọng là đảm bảo các cơ hội thương mại mới, góp phần củng cố chuỗi giá trị.

Trong khi đó, các bộ trưởng nông nghiệp liên bang, tỉnh và lãnh thổ đã có cuộc họp trong tuần này để nêu lên những lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu và việc cung cấp các nguyên liệu đầu vào thiết yếu như phân bón.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận về giải pháp nhằm tối đa hóa đóng góp của Canada vào nguồn cung lương thực toàn cầu và nhất trí phối hợp nhằm ổn định chuỗi cung ứng.

Các nhà sản xuất ngũ cốc Canada đạt doanh thu kỷ lục 32,2 tỷ CAD (25,8 tỷ USD) trong năm 2021, với xuất khẩu cũng đạt kỷ lục trên 24,5 tỷ CAD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.