Căng thẳng biên giới Iran-Iraq đẩy giá dầu tăng cao

Giá dầu tăng lên gần 74 USD/thùng trước thông tin Iran thâm nhập miền Nam Iraq, chiếm giếng dầu số 4 thuộc mỏ dầu Fauqa của Iraq.
Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 18/12, giá dầu đã tăng lên gần 74 USD/thùng trước thông tin Iran thâm nhập miền Nam Iraq, chiếm giếng dầu số 4 thuộc mỏ dầu Fauqa tại tỉnh Maysan của Iraq.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 trên thị trường New York đã tăng 71 xu, lên 73,36 USD/thùng,;còn giá dầu Brent Biển Bắc tai London giao tháng 2/2010 cũng tăng 38 xu, lên 73,75 USD/thùng.

Tướng Zaser Nazmi của lực lượng biên phòng Iraq cho biết Iran đã triển khai xe tăng và đào chiến hào phòng thủ tại khu vực chiếm đóng.

Thị trường dầu mỏ kỳ hạn đặc biệt nhạy cảm với những căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran, nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sau Arập Xêút.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng trong phiên cuối tuần trước những dấu hiệu nhu cầu năng lượng gia tăng ở Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ nhiều nhất thế giới. Các nhà phân tích cho rằng giá dầu tiếp tục được hỗ trợ do thời tiết mùa Đông ở bắc bán cầu làm thúc đẩy nhu cầu dầu sưởi ấm, gia tăng tiêu thụ năng lượng của Mỹ và châu Âu.

Theo thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ (DoE), trong tuần trước, dự trữ các chế phẩm chưng cất tại nước này giảm 2,9 triệu thùng - mức giảm mạnh hơn tiên lượng, do nhu cầu dầu sưởi ấm tăng. Hiện thị trường dầu mỏ đặc biệt quan tâm tới những thống kê về dự trữ các chế phẩm chưng cất, bao gồm dầu sưởi ấm. Trong tuần trước, dự trữ dầu thô của Mỹ cũng giảm mạnh hơn nhiều so với dự kiến.

Trong khi đó, OPEC có thể giữ nguyên hạn ngạch sản lượng trong cuộc họp sắp tới tại thủ đô Luanda, Angola.

Trong buổi trả lời phỏng vấn Radio Ecclesia ngày 18/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Angola, Jose Botelho de Vasconcelos cho biết rất có khả năng sản lượng dầu mỏ sẽ được giữ ổn định do giá dầu vẫn biến động trong phạm vi 75-80 USD/thùng. Arập Xêút và các nước thành viên khác của OPEC cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc duy trì mức sản xuất hiện nay.

Hôm 15/12, OPEC đã điều chỉnh nâng dự báo về tốc độ tăng của nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2010 lên 0,82 triệu thùng/ngày, trong khi con số đưa ra ban đầu là 0,75 triệu thùng/ngày. OPEC nhận định, các nước đang phát triển sẽ đóng vai trò chi phối mức tăng này, trong bối cảnh nhu cầu dầu tại các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự kiến sẽ tiếp tục co lại.

So với tuần trước đó, giá dầu ngọt nhẹ tại New York đã tăng từ 69,79 USD/thùng lên 73,36 USD/thùng, còn giá dầu Brent chuẩn Biển Bắc tăng từ 71,45 USD/thùng lên 73,75 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục