Cảnh sát Thái Lan dùng hơi cay giải tán người biểu tình

Cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu tình chiếm giữ một sân vận động ở Bangkok nhằm tìm cách ngăn các chính đảng đến đăng ký tham gia bầu cử.

Theo AFP, Lực lượng an ninh Thái Lan ngày 26/12 đã bắn hơi cay vào người biểu tình chống chính phủ chiếm giữ một sân vận động ở thủ đô Bangkok nhằm tìm cách ngăn cản các chính đảng đến đăng ký tham gia cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 2/2/2014.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang phải đối mặt với các cuộc tuần hành quy mô lớn trên đường phố kéo dài nhiều tuần qua nhằm tìm cách kiềm chế sự thống trị chính trị của gia đình bà và thành lập một "hội đồng nhân dân" không qua bầu cử để giám sát các cải cách bầu cử.

Các cuộc biểu tình đã làm năm người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương do tình trạng bạo lực trên đường phố, mặc dù căng thẳng đã lắng dịu kể từ sau các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình hồi đầu tháng này.

Cuộc đối đầu gần đây nhất diễn ra khi các đại diện của khoảng 30 chính đảng tập trung bên trong một sân vận động ở Bangkok để tham gia bốc thăm lá số tranh cử.

Những người biểu tình thề tiếp tục chiến dịch gây cản trở bầu cử khi thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đe dọa "đóng cửa đất nước" nhằm ngăn cản người dân đi bỏ phiếu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục