Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thông xe toàn tuyến từ 11 giờ ngày 19/1
Ngày 19/1, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giảm chi phí logistics khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 19/1, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giảm chi phí logistics khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hưng Yên sẽ huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án như tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên và dự án tuyến đường Tân Phúc-Võng Phan.
Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 được khởi công vào ngày 26/7/2025 và nhu cầu vật liệu đá cần để đắp nền đường trong năm 2026-2027 đang thiếu nên cần thiết điều phối từ mỏ vật liệu.
Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa) có thể đi theo các hướng sau Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.
Hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển bứt phá như cuối năm 2025, cả nước hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc, 1.711 km đường ven biển, nhiều công trình giao thông quan trọng...
Vụ việc xảy ra khi có một xe tải đâm vào một xe tải khác đang dừng trên đường sau một vụ tai nạn trước đó, kéo theo chuỗi va chạm liên hoàn trên đoạn đường dài khoảng 300m.
Phát hiện thi thể không nguyên vẹn với mảnh thịt, xương và cánh tay trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, vụ việc đang được điều tra nguyên nhân.
Với chiều dài 22,13km, vượt qua dãy núi Thiên Sơn ở trung tâm Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, đường hầm Thiên Sơn Thắng Lợi góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ vài giờ xuống chỉ còn 20 phút.
Với chiều dài 22,13km, vượt qua dãy núi Thiên Sơn ở trung tâm Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, đường hầm Thiên Sơn Thắng Lợi sẽ rút ngắn thời gian di chuyển trước đây từ vài giờ xuống còn 20 phút.
Các dự án giao thông trọng điểm quốc gia qua địa bàn Đồng Nai như Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đang tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành và khai thác trong năm 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, cho ý kiến về một số dự án đường sắt trọng điểm.
Dự án có tổng chiều dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ.
Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, Tập đoàn Đèo Cả là đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án.
Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 93 km, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kết nối biên giới và mở rộng giao thương Bắc-Đông Bắc Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước thời điểm tuyến đường chính thức thông xe kỹ thuật vào sáng 19/12, phấn đấu thông xe vào 31/12.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thiện, sẵn sàng thông xe, giúp rút ngắn thời gian từ Cần Thơ đi Cà Mau còn khoảng 90 phút, nâng cao kết nối vùng.
Khi cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thông xe kỹ thuật và tiến tới khai thác sẽ giảm khoảng 15-25% chi phí trung bình vận chuyển từ tỉnh Cà Mau đi thành phố Cần Thơ và ngược lại.
Tuyến Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang dần được hoàn thiện, góp phần tăng cường kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
So với kế hoạch Thủ tướng giao có 12 bộ, ngành và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước; 22 bộ, ngành và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung.
Hàng nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm “xẻ núi, bạt đồi,” bám trụ công trường, đưa tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng dần thành hình, sẵn sàng thông tuyến vào ngày 19/12 theo chỉ đạo.