Cấp cứu kịp thời một người bị hôn mê trên biển

Một thuyền viên trên tàu đang trên đường đánh bắt hải sản bị boly cần cẩu rơi đánh trúng đầu làm hôn mê và không còn phản xạ.
Chiều 24/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II đã hoàn thành việc cấp cứu một người gặp nạn trên biển.

11 giờ ngày 24/4, Trung tâm nhận được tin có một ngư dân đang trên đường đánh bắt hải sản gặp nạn, tính mạng bị đe dọa. Đơn vị cho tàu Sar 412 xuất phát ngay và đến 14 giờ 30 cùng ngày, tàu Sar đã tiếp cận được tàu có ngư dân gặp nạn và đưa được nạn nhân lên tàu Sar.

Đến hơn 18 giờ 30, tàu Sar đã cập cảng và chuyển giao nạn nhân cho Trạm cấp cứu 115 của thành phố Đà Nẵng đang chờ sẵn tại cầu tàu. Đến 20 giờ 30, nạn nhân đã được các thầy thuốc cứu sống.

Tàu DN 90082 do ông Hồ Văn Tình, chủ tàu, trên hành trình ra khơi đánh bắt hải sản, đến vị trí 16độ05 Bắc-109độ 45 Đông, một thuyền viên trên tàu bị boly cần cẩu rơi đánh trúng đầu làm hôn mê và không còn phản xạ.

Bác sĩ Nguyễn Cứ, Trạm cấp cứu 115 Đà Nẵng, người trực tiếp cấp cứu nạn nhân khi tàu Sar vừa cập cảng, cho biết: bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng, sinh năm 1956, trú quán Đà Nẵng, bị vết vết thương ở vùng đỉnh đầu, mắt bị phù nề bầm tím, hôn mê sâu, không có phản xạ.

Nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng. Qua chẩn đoán, nạn nhân bị chấn thương sọ não kín nặng, đã được cấp cứu và có thể đã qua được cơn nguy kịch do đưa về đất liền kịp thời.

Hiện nay, Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung cứu chữa để bệnh nhân sớm hồi phục./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục