Cấp cứu kịp thời ngư dân bị đứt lìa chân khi hành nghề trên biển

Ngư dân gặp nạn là Lê Văn Mạnh, sinh năm 1983, trên tàu HP 90677 TS bị lưới cuốn vào chân phải, làm đứt lìa chân; thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.
Cấp cứu kịp thời ngư dân bị đứt lìa chân khi hành nghề trên biển ảnh 1Lực lượng cứu hộ đưa ngư dân lên đất liền cấp cứu. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết lúc 10 giờ 15 phút ngày 13/5, tại Phao số 12, luồng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, tàu HP 90677 TS có một ngư dân bị tai nạn lao động.

Ngư dân gặp nạn là Lê Văn Mạnh, sinh năm 1983, bị lưới cuốn vào chân phải, làm đứt lìa chân; thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng điều một xuồng cùng bốn cán bộ, chiến sỹ ra hiện trường tiếp nhận, sơ cứu và đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương, huyện Cát Hải, cấp cứu kịp thời.

[Lực lượng Hải quân kịp thời cứu 6 ngư dân bị nạn trên biển]

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/5, Bệnh xá đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tiếp nhận và cấp cứu một ngư dân (Trịnh Dương Mến, sinh năm 1981 quê Quảng Nam) trên tàu cá QNg 94899 TS bị áp xe cẳng chân trái. Quân y đảo tiến hành phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định và đang được theo dõi, điều trị tại đảo.

Cùng ngày, tại tỉnh Bình Định, tàu cá BĐ 95019 TS với bốn ngư dân bị sự cố đã được hai tàu BĐ 98263 TS và BĐ 97873 TS hỗ trợ lai kéo tàu và người về cảng Tam Quan, tỉnh Bình Định, an toàn.

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 27/4, tàu cá trên bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí cách phía Đông Đông Nam mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên, khoảng 40 hải lý.

Tại tỉnh Phú Yên, tàu cá PY 95345 TS với sáu ngư dân bị hỏng máy, thả trôi từ 21 giờ ngày 7/5, cách phía Đông Đông Bắc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 240 hải lý; lúc 16 giờ ngày 13/5 đã được tàu PY 99990 TS (tàu cùng tổ đội) tiếp cận hỗ trợ lai kéo về bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục