Ukraine cho rằng thật đáng tiếc khi chính quyền Niger quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về lý do của động thái này.
Đầu năm nay, Saudi Arabia đã mở lại đại sứ quán nước này tại Syria, hơn 10 năm sau khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao trong bối cảnh xung đột ở Syria.
Chính phủ Nicaragua lên án mạnh mẽ vụ tấn công Đại sứ quán Mexico ở Quito, coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các công ước ngoại giao giữa các quốc gia trên thế giới.
Ngoại trưởng Mexico nêu rõ vụ tấn công của Ecuador vào Đại sứ quán Mexico tại Quito là hành động vi phạm thô bạo Công ước Vienne, thể hiện rõ sự coi thường “cao độ” các chuẩn mực về quan hệ quốc tế.
Bộ Ngoại giao Sudan cho biết sẽ quyết định nối lại quan hệ với Iran. Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 2016 sau vụ tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran.
Chính phủ Nga nêu rõ việc đóng cửa cơ quan lãnh sự Ba Lan cho phép Nga khôi phục tính bình đẳng của các cơ quan lãnh sự ở hai nước sau khi Warsaw có "những hành động không thân thiện" với Moskva.
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho hay nhóm kỹ thuật của nước này đã đến thủ đô Damascus của Syria thực hiện nhiệm vụ mở lại cơ quan đại diện ngoại giao của Saudi Arabia tại Cộng hòa Arab Syria.
Một nguồn tin từ Nga cho biết Kiev cũng sẽ mất quyền sở hữu đối với các tòa nhà của các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Nga nếu như tiến hành quốc hữu hóa tòa nhà Đại sứ quán Nga.
Trước đó, ngày 29/6, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi Damascus công nhận độc lập của các vùng lãnh thổ Luhansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh lẽ ra đã có các cuộc tiếp xúc cấp ngoại trưởng giữa Nga và Mỹ để giải quyết tình hình Ukraine, tuy nhiên chính Mỹ là từ chối tiến hành các cuộc thương lượng này.
Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 2016 sau khi những người biểu tình Iran tấn công các phái bộ ngoại giao của Saudi Arabia tại Iran.
Kuwait là nước thứ ba có động thái phản ứng trước bình luận của Bộ trưởng Thông tin Liban George Kordahi về chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn dắt tại Yemen, sau Saudi Arabia và Bahrain.
Ông Rayed Krimly, người đứng đầu Vụ Hoạch định chính sách Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, nhấn mạnh nước này hy vọng cuộc hội đàm thành công nhưng sẽ là vội vàng nếu đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào.
33 người, trong đó có một số trẻ em, đã đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào trưa 21/3 và bay trên chuyến bay FM886 của hãng hàng không Thượng Hải quá cảnh tại Bắc Kinh trước khi về Triều Tiên.
Malaysia cho biết nước này sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng và yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur và thân nhân phải rời đi trong vòng 48 giờ.
Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin cấp cao giấu tên cho biết việc điều chỉnh giảm một số ít nhân sự tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad là một phần trong các biện pháp bảo đảm an ninh từ phía Mỹ.
Ngoại trưởng Qatar cho biết có "sự tiến triển nhỏ, nhưng chỉ một chút tiến triển" trong việc giải quyết tranh cãi kéo dài hai năm rưỡi giữa nước này với các nước láng giềng Vùng Vịnh.