Quan hệ căng thẳng, Nga đóng cửa cơ quan lãnh sự Ba Lan tại Smolensk

Chính phủ Nga nêu rõ việc đóng cửa cơ quan lãnh sự Ba Lan cho phép Nga khôi phục tính bình đẳng của các cơ quan lãnh sự ở hai nước sau khi Warsaw có "những hành động không thân thiện" với Moskva.
Quan hệ căng thẳng, Nga đóng cửa cơ quan lãnh sự Ba Lan tại Smolensk ảnh 1Quốc kỳ Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU) được treo tại Đại sứ quán Ba Lan ở Moskva. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 14/7, Thủ tướng Nga Mikhail Misushtin ký chỉ thị đóng cửa Lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Smolensk.

Chính phủ Nga nêu rõ: "Chỉ thị của chính phủ đã được thông qua liên quan tới việc đóng cửa cơ quan lãnh sự Ba Lan tại Smolensk."

Việc đóng cửa cơ quan này cho phép Nga khôi phục tính bình đẳng của các cơ quan lãnh sự ở hai nước sau khi Warsaw có "những hành động không thân thiện" với Moskva.

[Ba Lan tiếp nhận các hệ thống HIMARS đầu tiên từ Mỹ]

Cụ thể, đó là hành động tịch thu bất hợp pháp bất động sản ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Ba Lan và cắt giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao của Nga tại Ba Lan.

Quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Ba Lan càng trở nên nghiêm trọng hơn từ sau cuộc xung đột ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Đại sứ Nga tại Ba Lan Andreev gần đây cảnh báo quan hệ giữa hai nước có thể tiếp tục xấu đi, thậm chí tới mức cắt đứt quan hệ ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục