Ba Lan tiếp nhận các hệ thống HIMARS đầu tiên từ Mỹ

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nói: "Vũ khí này sẽ được triển khai ở phía Đông Bắc của đất nước chúng ta... nhiệm vụ của nó là ngăn chặn kẻ xâm lược."
Ba Lan tiếp nhận các hệ thống HIMARS đầu tiên từ Mỹ ảnh 1Xe phóng đạn HIMARS Mỹ triển khai diễn tập ở bang Florida hồi đầu tháng 5. (Ảnh: USAF.)

Ngày 15/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết Ba Lan đã nhận được những hệ thống rocket chính xác tầm xa HIMARS đầu tiên do Mỹ sản xuất mà nước này cho biết có kế hoạch triển khai ở khu vực giáp biên giới với Nga.

Phát biểu với các phóng viên, ông Blaszczak nói: "Vũ khí này sẽ được triển khai ở phía Đông Bắc của đất nước chúng ta... nhiệm vụ của nó là ngăn chặn kẻ xâm lược."

Ông Blaszczak cho biết các hệ thống phóng HIMARS sẽ "tăng cường sức mạnh cho quân đội Ba Lan ở sườn phía Đông của Ba Lan và sườn phía Đông của NATO."

[Mỹ cung cấp 8 máy bay trực thăng chiến đấu Apache cho Ba Lan]

Sự xuất sắc của HIMARS ở Ukraine đã khiến các đồng minh của Mỹ đổ xô mua sắm trang bị hệ thống này. Trong khi đó, quân đội Mỹ đang tiếp tục phát triển những cách mới để sử dụng HIMARS hiệu quả và mở rộng khả năng tác chiến của nó. 

HIMARS được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 2005 sau một thập kỷ phát triển bởi nhà sản xuất Lockheed Martin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.