Cầu Kim Thành "gánh" lượng vải thiều qua cửa khẩu

Từ 8/6, ít nhất 50% lượng vải thiều Việt xuất sang Trung Quốc sẽ qua cầu Kim Thành - điểm thông quan số 2 của cửa khẩu Lào Cai.
Ông Đoàn Đình Khôi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Lào Cai cho biết, từ ngày 8/6 sẽ có ít nhất 50% lượng vải thiều Việt Nam xuất sang Trung Quốc đi qua cầu Kim Thành - điểm thông quan số 2 của Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Kết quả trên đạt được sau cuộc thỏa thuận vào chiều ngày 5/6 giữa 2 cơ quan quản lý cửa khẩu của Lào Cai (Việt Nam) và Hà Khẩu (Trung Quốc) nhằm giảm tải cho cặp cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều của Việt Nam xuất sang Trung Quốc.

Theo ông Đoàn Đình Khôi, trong khi hai bên đang tiếp tục bàn thảo để có thể đưa tất cả vải thiều của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua cầu Kim Thành thì trước mắt, những lô hàng vải thiều do doanh nghiệp hai bên mở tờ khai, vận chuyển bằng xe cơ giới sẽ được làm thủ tục và xuất khẩu tại điểm thông quan số 2.

Những lô hàng nhỏ lẻ, vận chuyển bằng xe đẩy tay vẫn làm thủ tục tại điểm thông quan số 1 và qua cầu Hồ Kiều II.

Việc đạt được thỏa thuận phân luồng vải thiều qua điểm thông quan số 2 là tin vui đối với các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hàng hoá nông sản trong nước nói chung và hàng vải thiều nói riêng.

Theo thông tin thị trường, năm nay lượng vải quả từ Bắc Giang và Hưng Yên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai dự kiến lên đến 150.000 tấn. Hiện lượng vải xuất khẩu đã tăng từ 90 đến 100 tấn/ngày và sẽ tăng mạnh từ 8 đến 20/6 - thời điểm chính vụ của vải thiều./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục