Cầu thủ Bỉ than phiền về khí hậu khắc nghiệt ở Rio de Jainero

Tiền vệ đội tuyển Bỉ Marouane Fellaini than rằng điều kiện thời tiết tại sân vận động Marcana, nơi diễn ra trận đấu giữa Bỉ và Nga, là rất khắc nghiệt và tiêu tốn nhiều thể lực của các cầu thủ.

Tiền vệ đội tuyển Bỉ Marouane Fellaini than rằng điều kiện thời tiết tại sân vận động Maracana, ở thành phố Rio de Jainero, nơi diễn ra trận đấu giữa Bỉ và Nga tại World Cup 2014 là rất khắc nghiệt và tiêu tốn nhiều thể lực của các cầu thủ.

"Khí hậu khô nóng đã khiến cho việc thi đấu của các cầu thủ gặp không ít khó khăn. Khu vực đường pitch quá khô nóng. Cả hai đội đã phải chiến đấu với khí hậu khắc nghiệt ở Brazil," Fellaini nói.

Ngoài Fellaini, cả huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga Fabio Capello và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ Mard Wilmots đều cho rằng trận đấu diễn ra trong một điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt.

Fellaini, cầu thủ đã ghi bàn thắng trong trận Bỉ-Algeria, cũng cho rằng còn quá sớm để so sánh đội tuyển Bỉ hiện tại với thế hệ vàng năm 1986: "Thật khó để so sánh khi khoảng cách thời gian đã cách nhau hàng thập kỷ. Nhưng chúng tôi là một đội bóng mạnh và có chiều sâu."

Fellaini khẳng định Bỉ sẽ tiếp tục thi đấu một cách cố gắng hơn trong từng trận đấu.

Fellaini nói: "Mặc dù Bỉ đã chính thức lọt vào vòng trong, chúng tôi vẫn còn những trận đấu ở phía trước để cố gắng. Chúng tôi biết mình phải làm gì"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục