Cầu thủ nào xuất sắc nhất tuyển Việt Nam ở trận mở màn AFF Cup 2022?

Sau chiến thắng 6-0 trước Lào trong ngày ra quân tại AFF Cup 2022, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam sau 25 lần ra sân.
Tiền vệ Hùng Dũng xuất sắc nhất trận Lào-Việt Nam tại AFF Cup 2022. (Ảnh: VFF)
Tiền vệ Hùng Dũng xuất sắc nhất trận Lào-Việt Nam tại AFF Cup 2022. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm 6-0 trước Lào ở lượt trận đầu tiên bảng B tại AFF Cup 2022 với bàn thắng từ Tiến Linh, Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn và Văn Thanh. 

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được bầu chọn trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Lào-Việt Nam với một bàn thắng cùng màn trình diễn bền bỉ, hiệu quả trong suốt 90 phút thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1993 thi đấu giàu năng lượng ở vị trí tiền vệ con thoi giúp tuyển Việt Nam vận hành và triển khai tấn công mạch lạc. 

[Cận cảnh 6 bàn thắng giúp Việt Nam thắng đậm ngày mở màn AFF Cup 2022]

Hùng Dũng ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho tuyển Việt Nam ở phút 43 với một cú đệm lòng chuẩn mực. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ Hà Nội FC sau 25 lần ra sân thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. 

Màn trình diễn tốt trước Lào một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của Hùng Dũng tại đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. 

Bên cạnh Hùng Dũng, Hoàng Đức hoạt động năng nổ và gây tầm ảnh hưởng rộng nhất tại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Đức được khen ngợi sau trận Lào-Việt Nam với tầm hoạt động rộng nhất, gây ảnh hưởng trên khắp các tuyến của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ đá cặp với Hùng Dũng thi đấu năng nổ nhất trong chiến thắng 6-0 giúp đoàn quân áo đỏ sao vàng kiểm soát bóng lên tới hơn 75% và làm chủ hoàn toàn thế trận. 

Hoàng Đức không ghi bàn, song vẫn chứng tỏ tầm ảnh hưởng ở khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ sinh năm 1998 được mặc định cho vị trí tiền vệ trung chính thức cùng với Đỗ Hùng Dũng để tạo nên bộ đôi tiền vệ vững chắc nhất. 

Còn lại, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng được giới mộ điệu đánh giá cao sau trận thắng đầu tiên tại AFF Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1999 ghi dấu ấn với một bàn thắng đẹp mắt bằng cú sút má ngoài cùng với màn trình diễn hiệu quả sau thời gian dài vắng mặt tại đội tuyển Việt Nam. 

Pha lập công trước Lào cũng là bàn thắng đầu tiên của Đoàn Văn Hậu trong màu áo đội tuyển Việt Nam dù sớm được gọi lên tuyển dưới thời huấn luyện viên nhờ tài năng ở cấp độ U19 cho tới U23./. 

Văn Hậu ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam sau nhiều lần lập công tại cấp độ U19 và U23. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục