Cầu truyền hình kết nối các vùng biên cương của Tổ quốc

Cầu truyền hình “Âm vang biên giới” đã kết nối các địa phương trên vùng biên giới phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và phía Nam của Tổ quốc.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới, tôn vinh những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ giữ gìn “phên dậu” của Tổ quốc, ngày 14/12, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Lai Châu, Kon Tum và An Giang tổ chức cầu truyền hình “Âm vang biên giới” kết nối giữa các địa phương trên vùng biên giới phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và phía Nam của Tổ quốc.

Cầu truyền hình “Âm vang biên giới” được tổ chức tại 3 điểm cầu: khu vực Quảng trường nhân dân thị xã Lai Châu (tỉnh Lai Châu), khu vực Ngã ba biên giới, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), khu vực Công viên 30/4, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, tiếp sóng trên một số đài truyền hình địa phương.

Chương trình có các tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc thái của nhiều vùng biên cương, các hoạt động tôn vinh lực lượng bộ đội biên phòng, khắc họa tình cảm gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng và nhân dân các dân tộc vùng biên giới Việt Nam với các nước láng giềng, chung tay tạo nên một biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 25 năm ngày “Biên phòng toàn dân”; là dịp để ghi nhận những công lao, đóng góp của lực lượng bộ đội biên phòng trong việc gìn giữ mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Cầu truyền hình cũng là nơi hội tụ, gặp gỡ văn hóa giữa ba miền Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội biên phòng và nhân dân các dân tộc trong cả nước; khơi dậy tình cảm, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ biên cương, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động chương trình “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” nhằm vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước và cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho những sỹ quan, công nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong bộ đội biên phòng đang công tác, sinh sống, làm việc, định cư lâu dài ở các xã biên giới, bờ biển, hải đảo gặp khó khăn về kinh tế, nhà ở./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục