Cầu truyền hình: “Những năm tháng không thể nào quên”

Tối 27/4, Cầu truyền hình trực tiếp với tên gọi “Những năm tháng không thể nào quên" đã được thực hiện tại 2 điểm cầu thành phố Điện Biên và TP Hồ Chí Minh.

Tối 27/4, tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Điện Biên tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp với tên gọi “Những năm tháng không thể nào quên.”

Đây là hoạt động chào mừng 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Cầu truyền hình trực tiếp “Những năm tháng không thể nào quên” được ghi hình 2 điểm cầu: Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ - thành phố Điện Biên Phủ và Hội trường Thống Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai điểm kết thúc của hai chiến dịch lịch sử: Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

Chương trình gồm: Ký ức thiên sử vàng Điện Biên; Từ Điện Biên Phủ đến Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh và Điểm hẹn lịch sử.

Trong chương trình đã trình chiếu những phóng sự tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh; các tiết mục nghệ thuật đi kèm hoạt cảnh tái hiện hai chiến dịch; phần giao lưu, trò chuyện giữa các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh như Đại tá Nguyễn Cần, nguyên Đại đội phó Đại đội 816 thuộc Tiểu đoàn pháo cao xạ 383; nhạc sỹ Nguyễn Thế Vinh, Nguyên Khẩu đội trưởng Đội 2, Đại đội 816, Tiểu đoàn pháo cao xạ 383.

Tham gia cầu truyền hình còn có Đại tá Hoàng Đăng Vinh, Nguyên Chiến sỹ Điện Biên, người bắt sống tướng De Castries; Đại tá Nguyễn Kim Sang, nguyên Chủ nhiệm chính trị mặt trận 479, nguyên Đại đội phó Đại đội 942, Tiểu đoàn 309 Phân khu Miền Đông; Đại tá Nguyễn Bội Giong, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam..

Chương trình được dàn dựng công phu từ những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh như "Hò kéo pháo," "Trên đồi Him Lam," "Giải phóng Điện Biên," "Sài Gòn quật khởi," "Đài hoa dâng Bác," "Đất mẹ ngày về"... Những tác phẩm vừa được sáng tác nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng được trình diễn.

Với những thước phim chân thực, sống động, những hoạt cảnh được dàn dựng công phu, hoành tránh cùng những bài ca đi cùng năm tháng, Cầu truyền hình đã tái hiện sinh động những trận đánh lịch sử, hào hùng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh. Đây là sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với sự hi sinh anh dũng, quả cảm của lớp cha anh, những con người bình dị đã hiến trọn tuổi xuân cho đất nước.

Chương trình nhằm góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, ôn lại những năm tháng lịch sử không thể nào quên về sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân, về ý chí quật cường, tinh thần độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục