CELAC cam kết thúc đẩy hội nhập và tăng cường đối thoại

CELAC là một cơ chế hội nhập cần thiết đối với tất cả các nước, là nền tảng tạo nên sức mạnh đoàn kết để có thể vượt qua những thách thức của thời đại.
CELAC cam kết thúc đẩy hội nhập và tăng cường đối thoại ảnh 1Các đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) ở thủ đô Buenos Aires, Argentina, ngày 7/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/1, Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) đã diễn ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina với cam kết thúc đẩy hội nhập và tăng cường đối thoại để tiếp tục xây dựng một khu vực hòa bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng nước chủ nhà Santiago Cafiero khẳng định tầm quan trọng của các cơ chế hợp tác và hội nhập như CELAC, điều đã được thể hiện rõ nét trong đại dịch COVID-19 vừa qua thông qua dự án hợp tác sản xuất vaccine giữa Argentina và Mexico để cung cấp và viện trợ cho các nước khác trong khu vực, hay việc thành lập Quỹ đối phó với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Mỹ Latinh.

Cũng theo ông Cafiero, khu vực Mỹ Latinh và Caribe gồm các nước có chung quan điểm xây dựng chính sách xã hội, kinh tế và văn hóa phù hợp dựa trên lịch sử phong phú của cả khu vực và là không gian đối thoại không loại trừ bất cứ ai.

Ông kêu gọi các nước tiếp tục mở rộng hợp tác, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần đối thoại và xây dựng, cũng như tiếp tục tận dụng các công cụ hội nhập cần thiết để xây dựng khu vực Mỹ Latinh và Caribe hòa bình, ổn định, phát triển.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, trưởng đoàn các nước thành viên CELAC cũng nhất trí cho rằng CELAC là một cơ chế hội nhập cần thiết đối với tất cả các nước, là nền tảng tạo nên sức mạnh đoàn kết để có thể vượt qua những thách thức của thời đại.

[Mỹ Latinh và Caribe tìm kiếm mô hình EU để thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ]

Hội nghị đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Mexico với tư cách là Chủ tịch luân phiên CELAC trong suốt thời gian qua, giúp CELAC luôn duy trì các hoạt động trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cả khu vực đã trải qua một giai đoạn biến động chính trị làm ảnh hưởng tới các cơ chế hội nhập như CELAC.

Hội nghị bày tỏ tin tưởng sự đoàn kết trong đa dạng và liên kết ở khu vực là lựa chọn khả thi duy nhất đối với Mỹ Latinh và Caribe, giúp các nước tiếp tục phát triển bền vững và củng cố vị thế của khu vực trên các diễn đàn quốc tế.

Kết thúc hội nghị, Argentina đã nhận được số phiếu tuyệt đối từ các nước thành viên bầu giữ chức Chủ tịch luân phiên của CELAC trong năm 2022.

CELAC ra đời năm 2011 theo ý tưởng của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez với sự tham gia của tất cả các nước ở châu Mỹ, trừ Mỹ và Canada. Tuy nhiên, chính quyền Brazil của Tổng thống Jair Bolsonaro đã rút khỏi tổ chức này vào năm 2020 do bất đồng quan điểm về vấn đề nhân quyền.

CELAC đặt mục tiêu đối trọng với Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), cơ chế bị các nước Mỹ Latinh cáo buộc là công cụ để Washington chi phối cả khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục