CEPAL cảnh báo nguy cơ Mỹ Latinh tăng trưởng chậm trong thập kỷ tới

Trong báo cáo có tựa đề “Tổng quan sơ bộ về các nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe,” CEPAL dự báo khu vực này sẽ tăng trưởng 3,7% trong năm 2022, chỉ bằng một nửa so với mức tăng 6,7% vào năm 2021.
CEPAL cảnh báo nguy cơ Mỹ Latinh tăng trưởng chậm trong thập kỷ tới ảnh 1Hàng hóa tập kết tại cảng Manzanillo thuộc bang Colima, Mexico. (Nguồn: Reuters)

Ngày 15/12, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) công bố báo cáo trong đó nhận định bất ổn kinh tế toàn cầu kết hợp với các yếu tố như lạm phát và biến động tài chính đã khiến tốc độ tăng trưởng của Mỹ Latinh và Caribe trong năm 2022 chậm lại đáng kể. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong năm 2023, tạo tiền đề cho “một thập kỷ mất mát” mới đối với khu vực hơn 650 triệu dân này.

Trong báo cáo có tựa đề “Tổng quan sơ bộ về các nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe,” CEPAL dự báo khu vực này sẽ tăng trưởng 3,7% trong năm 2022, chỉ bằng một nửa so với mức tăng 6,7% vào năm 2021.

Trong năm tới, nền kinh tế Mỹ Latinh thậm chí sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 1,3%. Nếu dự báo tăng trưởng kinh tế của CEPAL trở thành hiện thực, đó sẽ là “thập kỷ mất mát” thứ hai tại Mỹ Latinh kể từ những năm 1950, với mức tăng trưởng trung bình chỉ ở mức 0,9%.

Ngay cả trong “thập kỷ khủng hoảng nợ” vào những năm 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latinh vẫn đạt mức 2%.

[OECD: Nền kinh tế Mỹ Latinh đối mặt nhiều khó khăn trong năm 2023]

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Santiago của Chile, Thư ký điều hành của CEPAL José Manuel Salazar-Xirinachs cho rằng các quốc gia Mỹ Latinh cần đưa ra thêm nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng quyết liệt hơn nữa từ nay đến năm 2030 nhằm tránh rơi vào một “thập kỷ mất mát” mới.

Ông Salazar-Xirinachs nhấn mạnh “đây là một thời điểm khác thường đòi hỏi những quyết định phi thường” để các quốc gia trong khu vực thoát khỏi tình trạng “tê liệt” về tăng trưởng.

Theo người đứng đầu CEPAL, trong khi Mỹ Latinh đang trong quá trình phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khu vực này lại phải đối mặt với các tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, kéo theo việc thắt chặt các điều kiện tài chính quốc tế. Những tác động của bối cảnh quốc tế không thuận lợi này được thể hiện rõ nhất kể từ quý 3 năm nay.

Trong báo cáo, CEPAL cho biết Haiti và Paraguay sẽ là những quốc gia duy nhất tại Mỹ Latinh ghi nhận suy thoái kinh tế trong năm 2022, lần lượt ở mức âm 2% và âm 0,3%.

Trong năm 2023, nền kinh tế Haiti sẽ sụt giảm 0,7%, trong khi Chile - dự kiến sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2022 - cũng sẽ rơi vào suy thoái khi hoạt động kinh tế sụt giảm 1,1% vào năm tới.

Các nền kinh tế chủ chốt cũng sẽ tăng trưởng chậm lại. Nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil sẽ tăng trưởng ở mức 2,9% trong năm nay và tăng 0,9% vào năm tới.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico dự kiến chỉ tăng 1,1% vào năm 2023 sau khi đạt mức tăng trưởng 2,3% trong năm 2022. Nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực là Argentina sẽ tăng 4,9% trong năm nay nhưng sẽ chỉ tăng 1% trong năm tới.

CEPAL ước tính lạm phát tại Mỹ Latinh trong năm nay sẽ ở mức trung bình 6,5%. Giá tiêu dùng có thể sẽ giảm xuống mức 4% vào năm 2023, song đây vẫn là mức rất cao so với thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục