EU lập quỹ dự trữ viện trợ nước ngoài đầu tiên ở Mỹ Latinh

EU hy vọng quỹ - với 153 triệu euro dành cho viện trợ nhân đạo trong năm 2022 - sẽ giúp cung cấp viện trợ kịp thời cho một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới do thiên tai.
EU lập quỹ dự trữ viện trợ nước ngoài đầu tiên ở Mỹ Latinh ảnh 1Người dân mua sắm tại một chợ ở Ozumba (Mexico). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên đã thành lập quỹ dự trữ viện trợ nước ngoài ở Mỹ Latinh và vùng Caribe, với 153 triệu euro dành cho viện trợ nhân đạo trong năm 2022.

Ủy ban châu Âu ngày 13/10 cho biết nguồn tài chính này sẽ được sử dụng để mua các thiết bị như vật liệu làm nơi trú ẩn, dụng cụ sơ cứu, thực phẩm và sản phẩm vệ sinh để cung cấp tại chỗ cho các khu vực hứng chịu các cuộc khủng hoảng như thiên tai.

EU hy vọng quỹ sẽ giúp cung cấp viện trợ nhanh chóng, kịp thời cho một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới do thiên tai, với sự hỗ trợ của trung tâm dữ liệu vệ tinh khu vực Copernicus mới, một sáng kiến nổi bật trong chiến lược của EU về đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên toàn cầu Global Gateway.

[Mỹ phân bổ thêm 240 triệu USD hỗ trợ các nước Mỹ Latinh]

Bà Janez Lenarcic, Ủy viên châu Âu về quản lý khủng hoảng, cho biết EU đang phân bổ thêm kinh phí và cải thiện hiệu quả hoạt động bằng cách thành lập quỹ dự trữ nhân đạo khu vực đầu tiên của khối tại Panama, một địa điểm chiến lược để triển khai viện trợ hiệu quả ở những nơi cần thiết nhất.

Bà Lenarcic cũng khẳng định EU sẽ duy trì hỗ trợ cho khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe đối mặt các tình huống khẩn cấp ngày càng trầm trọng.

Với dân số khoảng 650 triệu người, Mỹ Latinh và vùng Caribe là một trong những khu vực hứng chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Từ năm 1995 đến nay, EU đã chi hơn 1,7 tỷ euro cho khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục