Cha đẻ WikiLeaks bị bắt

Cha đẻ WikiLeaks Julian Assange bị bắt tại Anh

Cảnh sát London cho biết nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange đã bị cảnh sát Anh bắt giữ theo một lệnh truy nã của châu Âu.
Cảnh sát thành phố London ngày 7/12 cho biết nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange đã bị cảnh sát Anh bắt giữ theo một lệnh truy nã của châu Âu.

Các công tố viên Thụy Điển đã phát lệnh bắt ông Assange, 39 tuổi, là công dân Australia.

Ông này bị truy nã tại Thụy Điển với cáo buộc phạm các tội về tình dục, điều mà ông Assange vẫn bác bỏ.

Hồi tháng 8/2010, Assange đã bị thẩm vấn vì nghi ngờ phạm các tội quấy rối tình dục và cưỡng bức. Ngày 20/11, cảnh sát Thụy Điển phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này.

Sau đó 10 ngày, Cơ quan Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã đưa Assange vào danh sách những đối tượng bị truy nã toàn cầu.

Việc bắt giữ mà nhiều người đã phỏng đoán lâu nay được thực hiện sau khi ông Assange đe dọa sẽ công bố thêm nhiều điện tín ngoại giao nếu có hành động pháp lý đối với ông hay WikiLeaks/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục