Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bày tỏ quan ngại về ổn định chính trị tại CH Chad sau khi Tổng thống Idriss Deby Itno đột ngột qua đời.
Trước đó, nhóm phiến quân mang tên "Mặt trận vì sự thay đổi và hòa hợp" (FACT) đã mở cuộc đột kích từ căn cứ ở Libya ngày 11/4, cùng ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Chad trong đó theo dự báo.
Ít nhất 10 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong hai vụ tấn công liều chết do các phần tử thuộc nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành chiều 27/3 tại thành phố N'Guigmi, ở miền Đông Niger.
Thủ tướng Israel ngày 20/1 bắt đầu thăm chính thức tới Chad, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Israel tới Chad kể từ năm 1972, hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.
Lực lượng Barkhane chống thánh chiến của Pháp tại Sahel (lên đến 4.000 binh lính) sẽ hỗ trợ quân G5 Sahel triển khai trong giai đoạn đầu tiên này với các hoạt động tham vấn và huấn luyện về không quân
Bộ Ngoại giao Qatar thông báo quyết định sẽ đóng cửa Đại sứ quán Chad ở Doha và yêu cầu mọi nhân viên cơ quan này rời quốc gia vùng Vịnh trong vòng 3 ngày.
Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Parly đến Chad, bắt đầu chuyến công du 3 nước vùng Sahel trong nỗ lực nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng chống khủng bố vừa được G5 Sahel.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã bắt đầu chuyến công du Tây Phi nhằm thể hiện sự ủng hộ với các nước trong cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Một vụ đánh bom ven đường nhằm vào đoàn xe của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) đã làm bốn binh lính người Chad thiệt mạng và 15 người bị thương.
Trong một nỗ lực nhằm khôi phục ảnh hưởng tại châu lục, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Mahlab bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.