Sudan đã trục xuất các thủ lĩnh phiến quân Chad

Sudan đã trục xuất ba thủ lĩnh phiến quân Chad ngày 20/7, một ngày trước khi Tổng thống nước này Omar al-Bashir công du Chad.
Chính phủ Sudan đã trục xuất ba thủ lĩnh phiến quân Chad ngày 20/7, một ngàytrước khi Tổng thống nước này Omar al-Bashir công du Chad.

Phát ngôn viên của phiến quân Chad đã xác nhận thôngtin trên và cho biết ba thủ lĩnh Timan Erdimi, Mahamat Nouri và AdoumaHassaballah đã rời Sudan đêm 20/7. Các nguồn tin phiến quân cho biết ba nhân vậtnày đến Qatar.

Chuyến thăm Chad ngày 21/7 là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Sudanal-Bashir đến một nước công nhận quyền xét xử của Tòa án hình sự quốc tế (ICC)kể từ khi tòa án này hồi tháng 3/2009 phát lệnh bắt giữ ông với cáo buộc phạmtội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Một quan chức thuộc văn phòng Tổng thống Chad cho biết trong chuyến côngdu này, ông al-Bashir sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc giavùng Sahel-Sahara (CENSAD) dự kiến diễn ra vào ngày 22/7.

Quan hệ giữa Chad và Sudan căng thẳng trong năm năm qua, do Chad cáo buộcSudan hậu thuẫn phiến quân chống chính quyền Ndjamena trong khi Sudan cáo buộcChad hậu thuẫn phiến quân ở Darfur chống chính quyền Khartoum.

Tháng Hai vừa qua, với chuyến thăm của Tổng thống Chad Idriss Deby tớiSudan dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống al-Bashir, hai nước đã nhấttrí chấm dứt các hoạt động thù địch và bình thường hóa quan hệ song phương. Chadcũng đã trục xuất Khalil Ibrahim, thủ lĩnh nhóm phiến quân Darfur Phong tràoCông lý và Bình đẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.