Biên giới Chad-Sudan mở cửa trở lại sau bảy năm

Biên giới giữa Chad và Sudan mở cửa trở lại sau bảy năm bị đóng do cuộc xung đột ở Darfur, đánh dấu sự cải thiện quan hệ hai nước.
Giới chức Chad ngày 13/4 cho biết biên giới giữanước này và Sudan đã mở cửa trở lại sau bảy năm bị đóng do cuộc xung đột ở Darfur.

Đây là một biểu hiện mới đánh dấu sự cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Theo ông Hassan Ibrahim, một quan chức ở thị trấn biên giới Adre của Chad,biên giới đã được mở cửa trở lại từ ngày 10/4 và hoạt động đi lại giữa hai nướcđang diễn ra tự do.

Thị trấn Adre nằm cách El-Geneina thuộc khu vực Darfur của Sudan khoảng34km.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Chad yêu cầu giấu tên cũng cho biết quyết địnhmở cửa biên giới là một phần của hiệp định bình thường hóa quan hệ Chad-Sudanđược ký vào tháng 1/2010.

Kể từ năm 2003, các cuộc tấn công của phiến quân ở Darfur và ở Chad đã làmgia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước, mỗi bên đều cáo buộc phía bên kiaủng hộ phiến quân tấn công qua biên giới.

Năm 2008, sau khi các phiến quân Darfur tấn công vào ngoại ô thủ đôKhartoum, Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Chad vì cáo buộc chính quyềnChad hậu thuẫn cuộc tấn công này. Sau đó phiến quân đã bất ngờ tấn công vào thủđô N'Djamena của Chad, đe dọa lật đổ Tổng thống Chad trước khi lực lượng an ninhChính phủ nước này tới trấn áp.

Tháng 1/2010, Sudan và Chad đã thỏa thuận triển khai lực lượng vũ tranghỗn hợp dọc biên giới hai nước nhằm truy quét phiến quân ở cả hai bên biên giới.Đây là nỗ lực của cả Sudan và Chad trong việc tiến tới bình thường hóa quan hệ.

Tháng 2/2010, Tổng thống Chad Idriss Deby Itno thăm Sudan và đã thỏathuận với người đồng cấp Sudan Omar al-Beshir về việc bình thường hóa quan hệsong phương, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ nhiều năm căng thẳng giữahai nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.