Bộ trưởng An ninh và Nội địa Cộng hòa Chad, ông Ahmat Mahamat Bachir khẳngđịnh: "Chad là một nước độc lập và có chủ quyền, không lệ thuộc vào các lệnh củacác tổ chức quốc tế. Do vậy, chúng tôi không có nghĩa vụ phải bắt giữ Tổng thốngal-Bashir."
Ngoại trưởng Chad Moussa Faki Mahamat cũng nhấn mạnh Tổng thống al-Bashirđược mời đến Chad dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia vùngSahel-Sahara (CENSAD) và sẽ về nước an toàn.
Phát biểu tại Chad, Tổng thống al-Bashir cho biết ưu tiên trong chuyếnthăm này của ông là mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Sudan và Chad saunhiều bất đồng. Ông nêu rõ hai nước đang ở một giai đoạn mới của lịch sử hainước, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Chuyến thăm Chad ngày 21/7 là chuyến công du đầu tiên của Tổng thốngal-Bashir đến một nước công nhận quyền xét xử của ICC, kể từ khi tòa án này hồitháng 3/2009 phát lệnh bắt giữ ông với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tộiác chống lại loài người. Ngày 12/7, ICC đã bổ sung cáo buộc tội diệt chủng màICC cho rằng nhà lãnh đạo này phạm phải tại khu vực Darfur, miền Tây Sudan.
Tiến trình đàm phán về Hiệp định hòa bình toàn diện tại Darfur được tiếnhành từ tháng 5/2010 giữa chính phủ Sudan với các đảng phái chính trị, song xungđột vẫn liên tục xảy ra tại khu vực này.
Mới đây, ít nhất 300 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranhgiữa lực lượng chính phủ và nhóm phiến quân Phong trào vì Công lý và bình đẳng(JEM). Theo thống kê của Liên hợp quốc, các cuộc xung đột ở Darfur từ năm 2003đến nay đã làm ít nhất 300.000 người thiệt mạng và 2,7 triệu người mất nhà ở./.