Tổng thống Chad ân xá toàn bộ phiến quân bị giam

Tổng thống Cộng hòa Chad ân xá cho toàn bộ tù nhân là phiến quân trong chiến tranh trước lễ kỷ niệm 50 năm độc lập của đất nước.
Tổng thống Cộng hòa ChadIdriss Deby Itno vừa ban hành hai sắc lệnh ân xá cho toàn bộ tù nhân là phiếnquân trong chiến tranh trước thềm các hoạt động kỷ niệm 50 năm độc lập của đấtnước.

Sắc lệnh thứ nhất, được đọc trên đài phát thanh, tuyên bố rằng lệnh ân xáđược áp dụng đối với "những hành động tội ác của toàn bộ tù nhân chiến tranhthuộc các nhóm quân sự-chính trị khác nhau" và sắc lệnh thứ hai ân xá cho TaherGuinassou, Taher Wodji, Djougourou Hemichi, Moita Ahmat, Djibrine Azene vàDjibrine Dassert - các cựu thủ lĩnh của Liên minh các lực lượng vì dân chủ vàphát triển UFDD do tướng Mahamat Nouri cầm đầu.

Đài phát thanh quốc gia Chadkhẳng định các sắc lệnh này đã thể hiện lòng khoan dung đối với các cựu thủ lĩnhphiến quân của UFDD - những đối tượng bị tòa phúc phẩm nước này tuyên án tử hìnhhoặc chung thân.

Chad giành được độc lập vào ngày 11/8/1960. Tuy nhiên, các hoạtđộng kỷ niệm 50 năm độc lập đã được lùi lại sáu tháng để tránh mùa mưa. Lễ kỷniệm cấp nhà nước được tiến hành ngày 11/1 với sự tham dự của 14 nguyên thủ cácnước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.