Ai Cập nỗ lực khôi phục vai trò và ảnh hưởng tại châu lục

Trong một nỗ lực nhằm khôi phục ảnh hưởng tại châu lục, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Mahlab bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Ai Cập nỗ lực khôi phục vai trò và ảnh hưởng tại châu lục ảnh 1Thủ tướng lâm thời Ai Cập Ibrahim Mahlab. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một nỗ lực nhằm khôi phục ảnh hưởng tại châu lục, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Ibrahim Mahlab ngày 24/4 đã tới thủ đô N'Djamena của Chad, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức ngày 1/3 vừa qua.

Nội các lâm thời Ai Cập cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Ibrahim Mahlab thể hiện mong muốn của Cairo tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị với các nước châu Phi, đồng thời thúc đẩy vai trò của Ai Cập ở châu lục.

Theo chương trình nghị sự, ông Mahlab sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Chad và thị sát một số dự án do các công ty Ai Cập đang triển khai tại quốc gia này.

Cũng trong chuyến thăm, Ai Cập và Chad sẽ tiến hành các cuộc đàm phán song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu nông nghiệp và chăn nuôi, cũng như các dự án nhà ở.

Trong một thông cáo báo chí, Thủ tướng Mahlab nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Chad, mở đường cho chuyến công du tới các quốc gia châu Phi khác với trọng tâm nhằm khôi phục tư cách thành viên Liên minh châu Phi (AU) của Ai Cập vốn bị đình chỉ sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Ai Cập và AU đã trải qua một số căng thẳng xuất phát từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi kéo theo việc Cairo bị đình chỉ tư cách thành viên tại tổ chức khu vực này, cũng như xuất phát từ tranh cãi giữa Ai Cập với Ethiopia liên quan đến đập thủy điện "Đại Phục hưng" và các cuộc thảo luận đang bị đình trệ giữa Cairo với các nước thượng nguồn sông Nile liên quan đến Hiệp ước Entebbe về chia sẻ nguồn nước.

Theo các nhà phân tích, bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Ai Cập cho đến thời điểm này, vẫn còn nhiều trở ngại lớn cho Cairo trên con đường tái khởi động mối quan hệ với châu Phi mà nổi bật là tình hình chính trị trong nước vẫn tiếp diễn bất ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục