Ông Deby ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư và nhiềukhả năng tái đắc cử sau khi các nhà lãnh đạo đối lập chủ chốt tuyên bố rút luivì cho rằng đảng Phong trào Yêu nước Cứu thế (MPS) của ông Deby đã gian lậntrong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng Hai vừa qua.
Ngoài ông Deby, còn hai ứng cửviên tham gia cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất tại đất nước đã trải quanhiều cuộc xung đột ở vùng Sahara này.
Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập của Chadcho biết khoảng 4,8 triệu cử tri trong tổng số hơn 11 triệu dân đã được kêu gọitham gia bỏ phiếu, trong đó có hơn 230.000 cử tri ở nước ngoài.
Cộng hòa Chadhiện là một trong những nước nghèo nhất ở châu Phi. Cuộc bầu cử tổng thống nàydiễn ra chậm vài giờ so với kế hoạch vì các phòng bỏ phiếu thiếu cơ sở vật chấtvà nhân lực.
Ông Deby lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1990, đến năm 1996 trởthành tổng thống đầu tiên của Chad được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu.
Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Hai vừa qua, đảng MPS của ông giành đa số quábán, chiếm 113 trong tổng số 188 ghế của quốc hội./.