Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã nhiều lần khẳng định rằng:Hậu quả chiến tranh trong đó có hậu quả do chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam cònrất nặng nề và khắc phục hậu quả là việc làm mang tính cấp bách nhưng cũng làviệc làm phải duy trì lâu dài.
Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần chocác nạn nhân da cam là trách nhiệm chung của toàn xã hội; trong đó cán bộ, chiếnsỹ Bộ Quốc phòng cũng có trách nhiệm cùng chia sẻ với nhân dân để giảm bớt nỗiđau do chất độc dioxin gây ra, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chobiết Hội thành lập được 7 năm, nhưng đã tích cực hoạt động nhằm huy động mọinguồn lực xã hội trong nước, bạn bè quốc tế hỗ trợ hiệu quả cho các nạn nhân cảvề đời sống vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng được mạng lướicác cấp Hội ở 58 tỉnh, thành phố trong nước cùng huy động sức mạnh tổng hợp vìnạn nhân da cam.
Những năm qua, mặc dù kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn song Đảng, Nhà nướcđã ban hành nhiều chủ trương, chính sách; các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảotâm trong nước, bạn bè quốc tế đã chung sức cùng Hội giải quyết được một phầnthảm họa do chất độc da cam gây ra. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có gần200.000 nạn nhân được hưởng các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước mà con số nạn nhântrên thực tế là 3 triệu người.
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng cho biết mức trợcấp như hiện nay còn thấp, nhiều nạn nhân chưa được thụ hưởng chính sách như thếhệ nạn nhân thứ 3; người đang sống, công tác tại vùng ô nhiễm nặng. Thêm vào đó,các văn bản hướng dẫn làm hồ sơ chính sách còn phức tạp, chưa thống nhất khiếnlượng lớn hồ sơ vẫn tồn đọng, nhiều nơi làm chưa tốt, gây bức xúc…
Do đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin kiến nghị Bộ Quốc phòng tham mưu vớilãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục bổ sung, hoàn thiệnchính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời đề nghị các đơn vị trongBộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Hội để khảo sát, xây dựng chính sách đối vớiquân nhân nhiễm chất độc da cam đang tại ngũ, công tác tại khu vực ô nhiễm nặng.
Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam mong muốn Bộ Quốcphòng tiếp tục phối hợp với Hội trong nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các nạnnhân chất độc da cam như xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng, dạy nghề chocon em các nạn nhân, hỗ trợ sản xuất cho các nạn nhân đặc biệt khó khăn, xâydựng trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng… Đặc biệt là mong muốn hệ thốngbệnh viện của Bộ Quốc phòng triển khai bộ phận tẩy độc cho các nạn nhân trong hệthống bệnh viện quân y.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định rằng Bộ Quốc phòng sẽ chủ động, tích cựchơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách đối vớicác nạn nhân chất độc da cam cho phù hợp với thực tế hiện nay. Đây là việc làmcần thiết và hợp lý để giảm bớt nỗi đau do thảm họa da cam gây ra.
Nhiều năm qua, các đơn vị trong toàn quân đã quan tâm cùng góp sức với xã hộithực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách,trong đó có các nạn nhân chất độc da cam. Với những việc như xây dựng trung tâmnuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề, trao học bổng, xây dựng nhà tìnhnghĩa… mỗi năm các cán bộ, chiến sỹ trong toàn ngành đều tự nguyện đóng góp đểthực hiện, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ Quốc phòng cũng tiến hành nhiều biện pháp khoanh vùng, cô lập, xử lý từngbước các các điểm nóng về dioxin. Về tẩy độc cho các nạn nhân, Bộ trưởng PhùngQuang Thanh cho biết sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho Bệnh viện 103 ở phía Bắc, Bệnhviện 175 ở phía Nam làm đầu mối thực hiện thí điểm tẩy độc cho các cựu chiếnbinh, quân nhân tại ngũ bị phơi nhiễm, mắc các bệnh nghề nghiệp khác. Sau đó, từmô hình này sẽ triển khai rộng rãi ra các bệnh viện quân y.
Bộ cũng đang chỉ đạo việc thu thập thông tin, giúp các cựu chiến binh nhiễmchất độc da cam thất lạc giấy tờ gốc trong quá trình làm hồ sơ hưởng chế độchính sách của Nhà nước…/.