Chặn xe buýt, hành hung tài xế để cướp tiền

Một nhóm thanh niên càn quấy ngang nhiên chặn xe buýt giữa ban ngày, sau đó hành hung cả lái xe lẫn nhân viên thu tiền và thậm chí định cướp cả túi tiền.

Một nhóm thanh niên càn quấy ngang nhiên chặn xe buýt giữa ban ngày, sau đó hành hung cả lái xe lẫn nhân viên thu tiền và thậm chí định cướp cả túi tiền.

Vào lúc 15h15 ngày 25/5, xe buýt mang biển kiểm soát 47V-2308 chạy tuyến thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) về thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), khi chạy đến Km 755 Quốc lộ 14 (thuộc địa phận thôn Trung Hòa, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) thì bị hơn 10 thanh niên người địa phương dùng đá ném tới tấp.
 
Khi tài xế xe buýt là anh Nguyễn Văn Hải và nhân viên thu tiền xe là Vũ Mạnh Hùng dừng xe xuống xem xét sự việc thì bị các đối tượng trên dùng gậy lao vào đánh tới tấp làm hai anh nằm gục trên đường, túi tiền thu vé xe văng ra đường.
 
Khi các đối tượng định lấy túi tiền thì bị người dân địa phương và những người đi trên xe buýt can ngăn, phản đối quyết liệt, chúng liền lên 5 xe gắn máy chạy thoát khỏi hiện trường.
 
Những người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho biết, băng nhóm thanh niên mới lớn này do con của một vị lãnh đạo xã Đắk Gằn cầm đầu chuyên quấy phá làng xóm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Người dân hết sức lo lắng trước sự manh động và hung bạo của băng nhóm này.
 
Được biết, tuyến xe buýt thành phố Buôn Ma Thuột đi thị xã Gia Nghĩa do công ty Cổ phần xe khách Đắk Lắk khai thác được hai năm nay, mỗi ngày có 12 chuyến. Trong hai năm qua, đây là trường hợp đầu tiên xe đi tuyến này bị chặn, hành hung tài xế và nhân viên để cướp tiền./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục