Châu Á tưởng niệm nạn nhân thảm họa sóng thần

Thảm họa sóng thần ngày 24/12/2004 ở Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người đã lùi xa được bốn năm song hậu quả của nó dường như vẫn còn rất nặng nề đối với người dân các khu vực thiên tai.

Thảm họa sóng thần ngày 24/12/2004 ở Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người đã lùi xa được bốn năm song hậu quả của nó dường như vẫn còn rất nặng nề đối với người dân các khu vực thiên tai.

Ngày 26/12, tại thị trấn Meulaboh, tỉnh Aceh của Indonesia, khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất của thảm hoạ sóng thần ngày 24/12/2004, đã diễn ra lễ tưởng niệm 170.000 người dân địa phương xấu số trong tổng số hơn 230.000 nạn nhân thiệt mạng.

Ông Rahman Lubis, Giám đốc Cơ quan phát triển tỉnh Aceh cho biết, để tưởng nhớ các nạn nhân, người dân địa phương đã treo cờ rủ trong ba ngày, nghỉ làm việc và nhiều tàu thuyền ngừng ra khơi.

Trong các thánh đường của tỉnh có nhiều tín đồ Hồi giáo này, người dân đã tiến hành các lễ cầu nguyện cho các linh hồn xấu số và mong ước một tương lai tốt đẹp hơn.

Các nghi lễ tưởng niệm cũng được tiến hành bên các ngôi mộ tập thể tại thủ phủ Banda Aceh và thị trấn Aceh Besar.

Bốn năm sau thảm họa, chính quyền địa phương đã thực hiện được phần lớn kế hoạch tái thiết trị giá 7 tỷ USD, theo đó nhiều cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện, như trường học, đường sá, trụ sở chính quyền, nhà ở ...

Chính phủ Sri Lanka, quốc gia có số nạn nhân nhiều thứ hai, đã tuyên bố dành hai phút mặc niệm hàng nghìn người chết trong thảm họa này cũng như các nạn nhân của những trận thiên tai khác.

Tại Thái Lan, nơi có 5.400 người thiệt mạng, cũng đã diễn ra các lễ tưởng niệm ở nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Ở điểm du lịch nổi tiếng Phuket, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya và khoảng 1.000 người dân cùng du khách đã tập trung trên bờ biển Kamala trải dài 3 km và thắp lên hàng nghìn ngọn nến trong các vỏ dừa để cầu nguyện cho các linh hồn vô tội được siêu thoát.

Trong khi đó, tại tỉnh Ranong, khoảng 500 tín đồ Phật giáo cũng tiến hành một phút mặc niệm, phóng sinh gần 200 con rùa biển và trồng số cây tương ứng với số người địa phương thiệt mạng.

Tại Ấn Độ, người dân thuộc các tín ngưỡng khác nhau cũng dành một phút tưởng niệm khoảng 6.500 nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục