Ai Cập, Nam Phi, Morroco, Tunisia và Algeria là những nước dễ bị tổn thương nhấttrong số các nước châu Phi đối với tội phạm tin học.
Các nạn nhân không những là các công ty mà còn là các cá nhân, thông qua điệnthoại di động. Và ở khắp mọi nơi, chính sách ngăn chặn và bảo vệ của châu Phi tỏra còn yếu.
Bảng xếp hạng hàng năm của công ty Symantec về bảo mật Internet trên thế giới,được công bố ngày 16/4, cho thấy tội phạm mạng chủ yếu là một vấn đề của nhữngnước giàu.
Trên thực tế, hai nước có nguy cơ cao là Mỹ - từ năm 2011 đến năm 2012, các cuộctấn công đã tăng 42% và Trung Quốc - cường quốc thứ hai thế giới.
Symantec cho biết: "Các công ty công nghiệp trở thành mục tiêu hàng đầu của cáccuộc tấn công mạng trong năm ngoái, cao hơn các tổ chức chính phủ."
Theo công ty, "tội phạm tin học ngày càng nhằm vào chuỗi hậu cần và các nhà thầuphụ của hệ sinh thái để truy cập thông tin nhạy cảm của công ty lớn và có sở hữutrí tuệ giá trị cao."
Các mục tiêu chính của tội phạm tin học bao gồm thông tin bí mật và các dữ liệungân hàng của các cá nhân do các công ty nắm giữ. Theo hướng này, những kẻ tấncông ngày càng nhằm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được xem như dễ bị tổnthương nhất. Trong năm 2012, gần 30% các cuộc tấn công mạng nhằm vào họ so với18% trong năm 2011.
Một mục tiêu khác được lựa chọn là điện thoại di động. Trong một năm, các phầnmềm độc hại tăng 58% đối với "điện thoại thông minh." Các phần mềm này chủ yếusăn tìm các dữ liệu của người dùng cá nhân chứa trong điện thoại hoặc trong tàikhoản của mình, nhất là email.
Trong năm 2011, hơn một phần tư (27%) của những người truy cập tiềm năng chobiết hộp thư của họ đã bị vi phạm. Symantec cho biết: "Các thị phần Android vànhiều phương pháp phân phối các ứng dụng độc hại tồn tại làm nền tảng cho sự lựachọn của những kẻ tấn công."
Với tỷ lệ thâm nhập hơn 40% điện thoại di động, châu Phi nằm trong tầm ngắm củagiới tội phạm tin học. Nếu như các doanh nghiệp của châu lục không được cung cấpmọi tiềm năng của công nghệ tin học và thông tin liên lạc mới, các cá nhân châuPhi có thể ngày càng bị tấn công nhiều hơn.
Đối với các nền kinh tế thành công nhất của châu lục này, các mối đe dọa cũng đãxuất hiện. Đứng thứ 27 trên thế giới, Ai Cập, quốc gia kết nối nhiều nhất lụcđịa, đứng đầu các nước châu Phi dễ bị tổn thương nhất, cùng với các nước lánggiềng Bắc Phi Morroco, Tunisia và Algeria, theo thứ tự đứng thứ 3, 4 và 5. Đứngthứ hai của bảng xếp hạng lục địa là Nam Phi, trong khi trở thành mục tiêu quantrọng nhất ở miền Nam của châu lục.
Nhưng chính sách của châu Phi để chống lại tội phạm tin học được triển khaichậm, trong khi tăng trưởng kinh tế của châu lục này là không thể phủ nhận.
Trong một cuộc họp ngày 25/2 vừa qua, các chuyên gia tập trung vào "việc hài hòapháp luật về công nghệ thông tin và truyền thông ở Trung Phi." Giám đốc Vănphòng khu vực Trung Phi của Ủy ban Kinh tế Trung ương của Liên hiệp quốc về châuPhi (ECA), Emile Ahohé, tuyên bố: "Đó là trách nhiệm của mỗi quốc gia tự trangbị cho mình các biện pháp phòng chống thích hợp, bằng việc xây dựng các đơn vịcảnh sát dựa vào pháp luật trước khi hài hòa ở cấp khu vực."
Ông Emile cho biết: "Hầu hết các thành viên của Cộng đồng Kinh tế các quốc giaTrung Phi (ECCAS) chưa có cách nhìn phối hợp để chống tội phạm tin học. Chiếnlược để bảo vệ mạng máy tính và cơ sở hạ tầng không được tách rời nhau."
Tuy nhiên, sáng kiến đã được đưa ra ở Tây Phi, dưới sự bảo trợ của Cộng đồngKinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và luật pháp quốc gia đang được thực hiện.
Ví dụ như ở Cote D'ivoire, các đại biểu quốc hội, thành viên của Ủy ban các vấnđề chung và thể chế ngày 14/5 đã nhất trí thông qua hai dự thảo luật do Bộtrưởng Bưu điện và Công nghệ mới của tin học và truyền thông Bruno Kone đệ trìnhliên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và cuộc đấu tranh chống tội phạm tinhọc. Các văn bản dự kiến án tù giam từ một đến 5 năm và phạt tiền từ 5-100 triệuFrancs CFA.
Theo một nghiên cứu của Công ty Norton, các chi phí phát sinh do tội phạm tinhọc nhằm vào các cá nhân năm 2012 lên tới 110 tỷ USD (87,5 tỷ euro), nhiều hơnGDP của Morroco. Tại Nam Phi, nước kết nối nhiều thứ hai của lục địa, tổng thiệthại vào khoảng 3,7 tỷ Rands mỗi năm, tương đương với 329 triệu euro./.
Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)