Cháy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2 căn nhà bị thiêu rụi

Các cơ quan chức năng hiện đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra đêm 30/12 làm ảnh hưởng tới 6 căn nhà tại khu dân cư ven sông trên đường Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, TP.HCM.
Cháy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2 căn nhà bị thiêu rụi ảnh 1(Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Các cơ quan chức năng hiện đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra đêm 30/12 làm ảnh hưởng tới 6 căn nhà tại khu dân cư ven sông trên đường Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Vũ Văn Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 8 cho biết, thiệt hại ban đầu xác định có 2 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 4 căn nhà khác bị ảnh hưởng cháy từ 30 đến 50%.

Tổng cộng có 6 căn bị thiệt hại, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, đám cháy bùng phát lúc 22 giờ 45 phút cùng ngày và được xác định bùng phát từ phía sau căn nhà ở số 43 nằm trên đường Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, sau đó lan rộng ra một loạt căn nhà kề bên.

Phát hiện đám cháy nhiều người trong khu phố bỏ chạy, một số người huy động bình chữa cháy để khống chế lửa hỗ trợ các gia đình di chuyển tài sản có giá trị ra ngoài.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 23 xe chuyên dụng và 130 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường khống chế đám cháy.

Do đám cháy xảy ra ở khu vực ven sông nên lực lượng chức năng đã huy động cả ca nô chữa cháy. Đến 23 giờ 20 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đến 1 giờ sáng 31/12, lực lượng chức năng vẫn duy trì một số xe cứu hỏa phun nước để làm mát hiện trường tránh đám cháy bùng phát trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục